Bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp Quảng Ninh - Nam Định

Bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp Quảng Ninh - Nam Định
TP - Tại cuộc họp ứng phó bão số 2 hôm qua, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư yêu cầu các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định, tùy diễn biến của bão, chủ động lựa chọn thời điểm cấm biển, không cho tàu cá, tầu vận tải, tàu du lịch ra khơi; các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá.

> Bão số 2 vào Vịnh Bắc bộ, giật cấp 11
> Bão số 2 hướng vào Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đến 16 giờ hôm qua, bão số 2 nằm trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 360 km về phía đông đông nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (từ 62 đến 88 km/h), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo, bão số 2 vẫn giữ cấp độ và di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, với tốc độ 15 km/h. Đến 16 giờ hôm nay (23/6), vị trí tâm bão trên khu vực vịnh Bắc bộ, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 70 km về phía đông nam.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc bộ (gồm cả các huyện đảo Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6 -7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ở các tỉnh Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Tại cuộc họp ứng phó bão số 2 hôm qua, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc bộ, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định vào nơi trú, tránh bão và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè, ao đầm nuôi trồng thủy sản, khu du lịch, cảng biển.

Các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định tùy theo diễn biến của bão, chủ động lựa chọn thời điểm cấm biển, không cho tàu cá, tầu vận tải, tàu du lịch ra khơi. Vùng nguy hiểm được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 17.

Theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến 16 giờ 30 hôm qua, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn, sắp xếp neo đậu cho 48.233 phương tiện, lồng bè/192.683 người.

Ngày 22/6, trước diễn biến phức tạp từ cơn bão số 2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện khẩn gửi các địa phương chủ động phòng chống bão. Mọi công tác phòng chống cơn bão sẽ đổ bộ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy nhiên, chiều 22/6, tại khu vực bến Do thuộc vịnh Bái Tử Long, TP Cẩm Phả nơi có hàng trăm nhà bè đang chơi vơi trước bão. Ông Nguyễn Văn Cường, 46 tuổi quê Quảng Yên (Quảng Ninh) đang neo buộc chiếc nhà bè nuôi trồng thủy hải sản, cho biết, lo nhất bão mạnh cấp 8, 9 vì tất cả nhà bè chỉ chịu được gió như vậy. Hiện, gia đình bốn khẩu đã di chuyển vào đất liền.

Chiều 22/6, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đi kiểm tra tại một số địa điểm xung yếu trên địa bàn TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn. Ông Đặng Huy Hậu yêu cầu huyện Vân Đồn phải kiên quyết kêu gọi nhân dân trên các nhà bè, lồng bè nuôi trồng thủy sản phải vào bờ, chằng chống tàu thuyền, nhà bè chắc chắn và tuyệt đối không để người trên bè khi bão đổ bộ...

Còn 80 lao động chưa tránh trú an toàn

Đến 17h chiều 22/6, tại Thanh Hóa đã có gió và mưa rải rác. Toàn tỉnh này vẫn còn 20 phương tiện với 80 lao động đang hoạt động trên biển. Hiện, tất cả chủ của 20 phương tiện này đã nhận được thông tin về cơn bão, đang chủ động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm hoặc tìm nơi trú tránh an toàn.

Chiều qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã liên lạc được với tổng số 6.047/6.067 tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn tại các cảng cá, âu thuyền trong tỉnh hoặc đã vào tránh trú bão tại các khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và đảo Bạch Long Vĩ. Hoàng Lam

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.