Bão số 2 có thể không ảnh hưởng nước ta

Bão số 2 có thể không ảnh hưởng nước ta
TP - Bão số 2 có tên quốc tế là Linfa sau khi hình thành trưa qua ở đông bắc Biển Đông có khả năng không ảnh hưởng đến nước ta, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Chiều tối qua, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 116,6 độ kinh đông, cách đảo Đông Sa (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Hôm nay, bão có thể mạnh thêm một cấp, tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Tham khảo cả các sản phẩm dự báo của các khu vực như Hongkong, Nhật, Mỹ, v.v..., đồng thời căn cứ vào tình hình thời tiết những ngày tới rất ít mưa và kèm nắng nóng, các chuyên gia thời tiết nhận định, cơn bão này sẽ không ảnh hưởng đến nước ta. Có khả năng nó di chuyển theo hướng đông bắc do gió mùa tây nam đẩy và chỉ tồn tại 1-2 ngày nữa rồi tan đi trên Biển Đông, gần đảo Đài Loan (Trung Quốc).

MỚI - NÓNG