Bão số 2 đi vào vịnh Bắc bộ, gây mưa lớn

Bão số 2 đi vào vịnh Bắc bộ, gây mưa lớn
Chiều tối 29/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 2. Hồi 19h tối qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ vĩ bắc, 111,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa.

Hiện tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía đông nam. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức từ 62-74km/g), giật trên cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Do ảnh hưởng của bão nên vùng biển phía bắc và tây bắc quần đảo Hoàng Sa có gió xoáy mạnh cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh. Như vậy, hôm nay 30/7, bão số 2 sẽ vượt qua đảo Hải Nam đi vào vịnh Bắc bộ. Do vậy, ở vịnh Bắc bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. 

Gần sáng 31/7, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, gây ra gió mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7. Các tỉnh ven biển Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ chiều và đêm nay sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

MỚI - NÓNG