Bão số 2 liên tục đảo hướng, khó lường

Tàu, thuyền vào bờ trú ẩn
Tàu, thuyền vào bờ trú ẩn
TP - Chiều qua, 21-7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo cuộc họp khẩn cấp Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư ứng phó với cơn bão số 2. Theo nhận định, bão số 2 sẽ quét vào vùng Quảng Ninh; từ trưa nay, vùng núi phía Bắc có thể mưa to, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, lũ quét như năm 2007, 2008.

>> Bão số 2 mạnh cấp 10, cấp 11

Tàu, thuyền vào bờ trú ẩn
Tàu, thuyền vào bờ trú ẩn . Ảnh: Phạm Anh

Khó lường

Ông Lê Thanh Hải, Phó GĐ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, Chanthu là cơn bão thứ 3 vào khu vực phía tây Thái Bình Dương và là cơn bão số 2 ảnh hưởng đến nước ta trong năm nay. Đường đi của bão số 2 liên tục đảo hướng. Từ sau 7 giờ sáng qua, bão chủ yếu đi theo hướng bắc. Dự báo, trong 24-48 giờ tới, bão đi theo hướng tây bắc và tây tây bắc.

Dự báo về trận bão này, theo ông Lê Thanh Hải, nhiều cơ quan dự báo quốc tế nhận định rất khác nhau. Lúc 1 giờ ngày 20-7, cơ quan của Mỹ dự báo bão số 2 đi lệch theo phía tây Hông Kông, sáng qua chuyển sang hướng đảo Lôi Châu.

Còn theo dự báo của Hồng Kông, lúc 1 giờ ngày 20-7, bão tiến đến phía đông Lôi Châu, nhưng trưa qua, bão xuyên qua đảo Lôi Châu và đi tiếp vào phía Bắc nước ta. Theo xác suất dự báo bão của châu Âu, bão sẽ đi vào vùng phía đông tỉnh Quảng Đông, rồi qua Quảng Tây (Trung Quốc), tiến giáp vùng biên giới Việt-Trung.

Còn cơ quan dự báo Việt Nam cho hay, khoảng chiều nay, 22-7, vị trí tâm bão trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 240 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây bắc và tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 - 15 km/h, đi dọc theo vùng biên giới Việt - Trung và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều 23-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách biên giới tỉnh Cao Bằng khoảng 90km về phía đông và chiều 24-7, nằm trên vùng biên giới Việt - Trung.

Lo dân chủ quan

Ông Lê Thanh Hải cho biết, do ảnh hưởng của bão, sáng nay, toàn bộ vùng vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6, cấp 7, vùng tâm bão giật cấp 8, 9. Đặc biệt, vùng biển Quảng Ninh, trưa và chiều gió mạnh dần. Hiện nay, một số nơi ở miền núi phía Bắc đã có mưa, trung bình 50-100 mm, có nơi 200 mm.

Theo Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, đến 16 giờ hôm qua đã gọi 43.751 tàu (195.414 ngư dân) các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định về hoạt động ven bờ và neo đậu. Còn 2 tàu/27 ngư dân (tàu QNg 9614, QNg 96275) của Quảng Ngãi hoạt động khu vực Hoàng Sa không liên lạc được. 

Đến cuối chiều qua vẫn chưa tìm được 17 ngư dân của Quảng Ngãi mất tích trong bão số 1. 

Chuyên gia khí tượng Việt Nam cho rằng, bão số 2 sức gió không đáng ngại, nhưng mưa lớn. Trưa và chiều nay 22-7, vùng núi phía Bắc và đông Bắc có thể mưa to, đến rất to, đề phòng lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng như năm 2007, 2008 ở Yên Bái, Lào Cai.

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát lo ngại tâm lý chủ quan của người dân trước bão số 2, vì những hệ lụy từ thông tin dự báo bão số 1.

Ông Phát nói: “Vì sao trước cơn bão số 1, chúng ta làm thông tin khuyến cáo, thúc giục sớm, khẩn trương như thế mà vẫn để tàu mất liên lạc, có tàu không chịu vào bờ, dẫn đến bị đắm, vỡ. Phải làm rõ trách nhiệm, đặc biệt là các chủ tàu, và chính quyền địa phương, chứ không phải ngư dân”. Đối với cơn bão này, bằng mọi cách phải gọi hết tàu thuyền vào bờ.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nói: “Bằng mọi cách phải kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, lên phương án di dân khi cần thiết. Đặc biệt, ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Đông Bắc mưa lớn có thể gây sạt lở, lũ quét, nên có kế hoạch di dân vùng xung yếu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.