Bão số 2 vào Trung Quốc, gây mưa lớn ở miền Bắc

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng 16 giờ hôm qua (1/8) bão số 2 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 320km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14-15.

Theo dự báo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25km/h và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ hôm nay (2/8), tâm bão nằm trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió gần bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Vùng biển phía bắc biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 12-13; biển động dữ dội.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc vịnh Bắc bộ từ chiều tối 2/8 gió giật mạnh cấp 7-8; biển động mạnh.  

Từ đêm 2/8, ở phía Đông bắc bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to; sau đó mưa lan dần ra toàn miền Bắc. Riêng vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to đến rất to (10 - 200m).        

MỚI - NÓNG