Bão số 2 vào Vịnh Bắc bộ, giật cấp 11

Bão số 2 vào Vịnh Bắc bộ, giật cấp 11
TPO - Ngày 22/6, tại cuộc họp ứng phó với bão số 2, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư yêu cầu các địa phương kêu gọi tàu thuyển về nơi an toàn, có phương án di dân, đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

> Bão số 2 hướng vào Quảng Ninh

Đường đi của bão số 2 (Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương)
Đường đi của bão số 2 (Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, lúc 13 giờ hôm nay (22/6), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 410 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (từ 62 đến 88 km/h), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 13 giờ ngày mai (23/06), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc bộ, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 80 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc bộ (bao gồm cả các huyện đảo Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) từ chiều nay (22/6), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa, từ đêm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Kêu gọi tàu thuyền, đề phòng lũ quét

Theo Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 hôm nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 46.041 phương tiện/161.734 lao động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão số 2 để chủ động phòng tránh.

Trong đó, tàu hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa 68 tàu/814 lao động; hoạt động, neo đậu ở khu vực vịnh Bắc bộ là 17.790 phương tiện/61.279 lao động; hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại các bến là 28.183 phương tiện/99.641 lao động.

Theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, lực lượng quân đội huy động gần 104 nghìn người, gần 1.400 phương tiện các loại, trong đó trên 930 tàu, 450 xuồng các loại sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và hạn chế thiệt hại, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc bộ, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định vào nơi trú, tránh bão và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè, ao đầm nuôi trồng thủy sản, khu du lịch, cảng biển.

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định tùy theo diễn biến của bão, chủ động lựa chọn thời điểm cấm biển, không cho tàu cá, tầu vận tải, tàu du lịch ra khơi. Các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa tiếp tục theo dõi chặt chẽ, giữ thông tin liên lạc, hướng dẫn các tàu, thuyền đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa di chuyển tránh bão. Vùng nguy hiểm được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 17.

Các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh ven biển Bắc bộ cần đề phòng mưa lớn, cần kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, các khu vực khai thác khoáng sản, các khu dân cư có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt các ngầm qua sông, suối, những đoạn đường bị ngập cần có lực lượng kiểm tra, giúp đỡ, hướng dẫn giao thông khi lũ cao. Các tỉnh đồng bằng sông Hồng chủ động tiêu nước đệm, tránh ngập úng khi xẩy ra mưa lớn.

Sáng nay, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, khu vực trung du miền núi phía bắc và đồng bằng sông Hồng, các bộ, ngành khẩn trương triển khai các biển pháp phòng chống bão số 2.

Theo Viết
MỚI - NÓNG