Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Ngập sâu ở ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt (Hà Nội).
Ngập sâu ở ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt (Hà Nội).
TPO - Vào cuối giờ chiều nay, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9. Do mưa to, nhiều khu vực thấp trũng ở Hà Nội bị ngập sâu.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

Bão số 3

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

19/08/2016 13:38

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 1 Cập nhật thông tin về cơn bão số 3

19/08/2016 13:39

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư cho biết, khoảng 11h ngày 19/8, bão số 3 nằm trên vùng biển Quảng Ninh-Nam Định, với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 10-12.

Dự báo, đến 14h hôm nay, bão đi theo hướng giữa tây và tây tây bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h, ảnh hưởng đến các tỉnh đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Đến khoảng 17h cùng này, bão đi nằm trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình, sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Sau đó, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành ấp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ. 

19/08/2016 13:39

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc vộ (gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 10-12, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Ninh Bình tiếp tục có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3-3,5m.

Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Riêng khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa 100-200mm. 

19/08/2016 13:40

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 2 Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão

19/08/2016 13:44

Theo phóng viên Hoàng Lam và Phạm Nhài, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào thời điểm này đã có mưa, gió nhẹ.

19/08/2016 13:44

Một số hình ảnh phòng, chống bão số 3 tại Thanh Hóa sáng 19/8.

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 3
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 4
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 5
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 6

19/08/2016 13:46

Ông Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND xã ven biển Ngư Lộc  (huyện Hậu Lộc) cho biết: Những ngày qua, khi nhận được thông tin về cơn bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến Thanh Hóa, chính quyền xã Ngư lộc đã chủ động các phương án chống bão số 3; chủ động thông báo cho các tàu thuyền đánh cá ngoài khơi vào nơi trú tránh bão.

Hiện tại có 353 tàu đã về bến neo đậu ở lạch Trường và  lạch Sung. Còn 10 tàu thuyền thì neo đậu ở  bến khác. Đến chiều ngày 18/8 toàn bộ tàu thuyền của xã đã về nơi trú bão an toàn; chính quyền địa phương cũng cắt cử người trực đê, kiểm tra đê; chủ động các phương án di dân khi có lệnh. Bên cạnh đó hỗ trợ cùng người dân chống rằng các nhà dân yếu ...

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 7
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 8

19/08/2016 13:49

Từ Quảng Ninh, phóng viên Hoàng Dương cho biết, vào khoảng 8h hôm nay (19/8), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa to kèm gió giật mạnh. Một số nơi đã xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ, tất cả mọi hoạt động của tàu thuyền tạm thời ngừng hoạt động, công tác chống bão số 3 đang được tiến hành gấp rút. (XEM CHI TIẾT)

19/08/2016 13:50

Trong sáng nay 19/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát tuyến đê xung yếu Hà Nam (Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). Phó Thủ tướng đi kiểm tra dọc tuyến với độ dài 34 km, trong đó có những điểm trong đê xung yếu thấp hơn 1m so với mặt nước biển lại đang bị xuống cấp hoặc chưa được xây dựng đê bao. Nếu nước sông Rút lên cao có thể tràn đê, ảnh hưởng tới vùng trũng của 8 xã với hơn 6 vạn dân.

Hàng trăm bộ đội thuộc các lực lượng đặc công, hải quân, bộ binh đang tập trung che chắn, gia cố đê tại một số điểm xung yếu bằng các bao cát; chuẩn bị sẵn sàng các xe cơ giới vừa để vận chuyển thiết bị phòng, chống bão lũ, vừa để ứng trực vận chuyển người khi cần thiết.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị để đảm bảo an toàn cho tuyến đê và một số khu vực vùng trũng ở Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cần lập kế hoạch đề xuất với các bộ, ngành trung ương về kinh phí hoàn thiện các điểm này. 

19/08/2016 13:51

Nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, từ tối qua đến sáng nay Hà Nội có mưa, nhiều lúc mưa rất to. Trận mưa kéo khoảng 3 tiếng tối qua với lượng mưa nhiều nơi trên 80 mm gây ngập nặng. Đến trưa gió bắt đầu mạnh, trên một số tuyến đường ghi nhận cây đổ. 

19/08/2016 14:23

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 9 Vào khoảng 12h hôm nay (19/8), cây xà cừ cổ thụ trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) bất ngờ đổ xuống vỉa hè. Theo một số người dân, vào thời điểm đó, gió rất to khiến cây xà cừ bật gốc rồi đổ trúng xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè. Rất may lúc đó trong xe không có người. (XEM CHI TIẾT)
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 10 Chiếc xe bẹp rúm sau khi "dính đòn".
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 11
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 12

19/08/2016 14:25

Hồi 13h ngày 19/08, tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông; ngay trên ven bờ biển Nam Quảng Ninh-Nam Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.  Dự báo: Trong 3-6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

19/08/2016 14:27

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 13 Huyện ven biển Kim Sơn (Ninh Bình) hiện có gió cấp 5-6, mưa lớn. Ảnh: Vnexpress.

19/08/2016 14:33

Theo dự báo, chiều nay bão số 3 mới đổ bộ vào đất liền, tuy nhiên một số cây xanh ở Hà Nội đã gẫy đổ do mưa to, gió lớn.

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 14 Cây bằng lăng đổ đè lên chiếc “xế hộp” màu trắng trên phố Phùng Hưng. Ảnh: Quân đội Nhân dân.
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 15 Cây đổ tại vườn hoa Vạn Xuân. Ảnh: Quân đội Nhân dân.

19/08/2016 14:48

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay (19/8) bão số 3 đã đi vào khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió giật mạnh cấp 10-11; các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có gió giật mạnh cấp 8. Ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa 50-150mm.

Hồi 14h ngày 19/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-12. 

19/08/2016 14:49

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 16 Bờ kè ven biển Đồ Sơn, Hải Phòng, đang hứng chịu những cột sóng lớn. Ảnh: Vnexpress.

19/08/2016 14:51

Dự báo trong 12 giờ tới (đến 01h ngày 20/8), bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3,0-3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió giật cấp 6-8.

Khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa 100-200mm. 

19/08/2016 16:03

Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn khẩn yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, bão trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Sở Y tế yêu cầu, các cơ sở điều trị tập trung cho công tác khám chữa bệnh, đồng thời thường trực cấp cứu 24/24 giờ để tiếp nhận và điều trị cho người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân bị tai nạn thương tích do mưa, bão… Báo cáo kịp thời mọi diễn biến bất thường về Sở Y tế thông qua đường dây nóng: 0439985765

19/08/2016 16:07

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 17
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 18 Hiện tại, tại Hà Nội đang mưa to, gió thổi mạnh. Nhiều tuyến phố đã ngập trắng xóa nước. Ảnh Thanh Hà

19/08/2016 16:11

Do ảnh hưởng của Bão, trời Hà Nội tối sầm, người đi đường di chuyển rất khó khăn. Mưa đã làm ngập nhiều tuyến phố. Tại đường Triều Khúc, quận Thanh Xuân, nước ngập cao. Nhiều xe chết máy, và người dân phải che chắn cửa nhà để mong nước không tràn vào nhà.

19/08/2016 16:13

VIDEO: Dân be bờ tránh nước tràn vào nhà ở đường Triều Khúc

19/08/2016 16:31

Trưởng phòng CSGT đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, để phòng ngừa ùn tắc và hạn chế ùn tắc và thiệt hại trong cơn bão số 3, đơn vị huy động 100% lực lượng tuần tra tập chung chốt tại các điểm nóng ngập úng như: Lý Thường Kiệt, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà... Và các điểm có cây đổ ảnh hưởng tới giao thông. Ông đề nghị ban lãnh đạo các đội CSGT trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến bão đổ bộ để có phương án xử lý kịp thời, đông thời đề nghị người dân cần tuân thủ hiệu lệnh, hướng dẫn của cảnh sát.

19/08/2016 16:32

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 19 Phố Lý Thường Kiệt ngập sau, hàng loạt xe chết máy. Ảnh Nguyễn Hoàn

19/08/2016 16:33

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 20

Lực lượng CSGT phân luồng phương tiện tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu.

19/08/2016 16:35

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 21 Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu giằng cửa chống bão. Ảnh Nguyễn Hoàn.

19/08/2016 17:00

Các hãng hàng không vừa thông báo tiếp tục huỷ, hoãn bay do ảnh hưởng của bão số 3. 


19/08/2016 17:04

Tuyến đường lên huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) bị chia cắt do trận mưa, lũ trước gây ra chưa kịp thông tuyến thì tiếp tục bị sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3. Trước đó, đợt mưa lũ từ 11- 16/8 đã làm 1 người chết, thiệt hại về tài sản gần 130 tỷ đồng tại Thanh Hóa. Đến cuối giờ chiều 19/8, tại Thanh Hóa mưa to, chưa có ghi nhận về thiệt hại. (XEM CHI TIẾT)

19/08/2016 17:08

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội, sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 8-9. Trong 3-6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục tiến sâu vào đồng bằng Bắc Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.

Hiện nay, ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên còn có gió giật cấp 7-9; Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hòa Bình có gió giật cấp 6-7. Khu vực Đông bắc, đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to. Riêng Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa to.

19/08/2016 17:16

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 22 Phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), nước ngập sâu từ 20-30 cm. Ảnh Nguyễn Hoàn.

19/08/2016 17:18

Trực tiếp xuống  ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng (Hà Nội) để đôn đốc công tác phân luồng giao thông, đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, CSGT Hà Nội đã có mặt tại 351 điểm có nguy cơ ngập úng ứng trực. Ngoài nhiệm vụ phản luồng cảnh sát sẽ tham gia cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Đại tá Thắng cũng cho biết, tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn thủ đô không xảy ra sự cố. Tuy nhiên tất cả lực lượng ứng trực vẫn bám sát, theo dõi, nhận định tình hình để có phương án kịp thời.

19/08/2016 17:21

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 23 Lực lượng CSGT Hà Nội có mặt tại 351 điểm có nguy cơ ngập úng để ứng trực, phân luồng giao thông. Ảnh Nguyễn Hoàn
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 24 Ngoài nhiệm vụ phản luồng cảnh sát sẽ tham gia cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

19/08/2016 17:37

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các quận huyện rà soát kỹ lại vấn đề nhà ở nguy hiểm và có phương án di dân kịp thời; hệ thống loa truyền thanh phường xã phải tăng cường phát huy, cảnh báo người dân hạn chế ra đường trong mưa bão. (XEM CHI TIẾT)

19/08/2016 17:39

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 25 Tại một số khu vực bị ngập sâu ở Hà Nội, nhiều người địa phương mở dịch vụ đưa xe qua đường ngập với giá 50.000 đồng/1 xe máy. Ảnh: Thanh Hà.
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 26

19/08/2016 17:42

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió giật mạnh cấp 10-11; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 6-9. Ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa 50-150mm, có nơi 200mm.

Chiều nay (19/8) sau khi đi vào khu vực Hà Nội bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 17h ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-9.

Dự báo trong 6 giờ tới (đến 23h ngày 20/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động mạnh. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3,0-3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình có gió giật cấp 6-8. Khu vực Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7 và mưa 50-100mm.

Đến 23h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Bộ. 

19/08/2016 18:15

19/08/2016 18:18

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 28 Ảnh: Nguyễn Hoàn
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 29 Công ty thoát nước dùng máy bơm công suất lớn hút nước từ 14h nhưng tuyến đường Minh Khai (Hà Nội) vẫn ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Hoàn

19/08/2016 18:21

Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 30
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 31
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 32
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 33
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 34
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 35
Bão số 3 vào Hà Nội suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh 36 Do lượng mưa lớn, tại khu vực chân cầu vượt Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng có nhiều đoạn ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, thậm chí chết máy. Ảnh: Quang Lộc

19/08/2016 19:17

Do ảnh hưởng của bão số 3, trong ngày 19/8 trên địa bàn Hà Nội đã có mưa lớn. Nhiều tuyến phố trong khu vực nội đô đã ngập nặng từ 0,25-0,4m. Bão số 3 đã làm ít nhất 3 người bị thương, 11 ngôi nhà bị tốc mái, một số ô tô bị cây đổ đè bẹp. (Xem chi tiết)

Dự báo, đến 14h hôm nay, bão đi theo hướng giữa tây và tây tây bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h, ảnh hưởng đến các tỉnh đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

  

Đến khoảng 17h cùng ngày, bão đi nằm trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình, sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Sau đó, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ (gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 10-12, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Ninh Bình tiếp tục có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3-3,5m.

Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Riêng khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa 100-200mm.

Từ nay đến hết ngày 20/8, tổng lượng mưa cả đợt ở vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An phổ biến 200-300mm, có nơi trên 300mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh-Quảng Bình phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuỷ lợi cho biết, tình hình đê điều ở khu vực các tỉnh phía Bắc có nhiều tuyến còn thi công dở dang. Đê biển Việt Nam chỉ thiết kế bão cấp 9-10, nên lúc bão vào kết hợp với triều cường lên cao sẽ đe doạ nhiều tuyến đê.

Trong đó, tại Hải Phòng, tuyến đê biển Cát Hải đang thi công, đã hoàn thành phần đắp đê và gia cố mái phía biển, chưa gia cố cứng hóa mặt đê. Ở Thanh Hoá có 5 vị trí đê biển, đê cửa sông đang triển khai thi công gia cố đê: Hải Châu, Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia dù đã đắp hoàn thiện mặt cắt đê và đang lát cấu kiện mái phía biển.

Tuyến đê cửa sông Mã đã hoàn thiện mặt cắt đang đổ bê tông mặt đê; đê tả sông Yên đang thi công đắp áp trúc mái phía sông; đê cửa sông Càn đã hoàn thiện mặt cắt, đang lát mái còn đê biển Nga Sơn tuyến ngoài đang thi công đắp đất.

Ngoài ra, còn có gần 60 vị trí đê biển trọng điểm xung yếu cần quan tâm, trong đó Quảng Ninh 7 điểm, Hải Phòng 8, Thái Bình 12, Nam Định 9, Ninh Bình 1, Thanh Hoá 7, Nghệ An 4 và Hà Tĩnh 11.

Trong sáng nay 19/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát tuyến đê xung yếu Hà Nam (Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). Phó Thủ tướng đi kiểm tra dọc tuyến với độ dài 34 km, trong đó có những điểm trong đê xung yếu thấp hơn 1m so với mặt nước biển lại đang bị xuống cấp hoặc chưa được xây dựng đê bao. Nếu nước sông Rút lên cao có thể tràn đê, ảnh hưởng tới vùng trũng của 8 xã với hơn 6 vạn dân.

Hàng trăm bộ đội thuộc các lực lượng đặc công, hải quân, bộ binh đang tập trung che chắn, gia cố đê tại một số điểm xung yếu bằng các bao cát; chuẩn bị sẵn sàng các xe cơ giới vừa để vận chuyển thiết bị phòng, chống bão lũ, vừa để ứng trực vận chuyển người khi cần thiết.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị để đảm bảo an toàn cho tuyến đê và một số khu vực vùng trũng ở Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cần lập kế hoạch đề xuất với các bộ, ngành trung ương về kinh phí hoàn thiện các điểm này.

Đoàn công tác phòng, chống lụt bão tiếp tục đi kiểm tra việc đảm bảo an toàn cho các công trình, dự án đang thi công dở dang tại Quảng Ninh.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.