Bão số 3 đang hướng về Thanh Hóa – Hà Tĩnh

Bão số 3 đang hướng về Thanh Hóa – Hà Tĩnh
TPO – Bão số 3 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa, Hà Tĩnh đêm 30 – 7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay.
Hai cơn bão cùng xuất hiện trên biển Đông. Ảnh: NEA
Hai cơn bão cùng xuất hiện trên biển Đông. Ảnh: NEA.

Trong khi đó, một cơn bão khác hình thành ngoài khơi Philippines, tương tác với bão số 3 khiến đường đi của bão số 3 (bão Nock – ten) phức tạp và cường độ mạnh hơn

Bão mạnh cấp 10 khi vào Thanh Hóa – Hà Tĩnh

Hồi 13 giờ ngày 29-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 7 giờ ngày 30 – 7, vị trí tâm bão cách bờ biển Thái Bình - Nghệ An khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Đến 7 giờ ngày 31 – 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển Thái Bình - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh từ chiều và đêm 30-7, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Từ chiều tối ngày 30-7 ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương nói: “Hiện áp thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế Muifa. Bão Muifa tiếp tục mạnh dần lên, tương tác với bão Nock-ten khiến diễn biến của bão Nock-ten trở nên phức tạp”

Sự tương tác này có thể khiến bão Nock-ten đi chệch xuống khu vực Bắc Trung Bộ chứ không phải vào Bắc Bộ như dự báo trước đó. Như vậy, tâm bão có thể đi vào Thanh Hóa – Hà Tĩnh vào đêm 30 – 7, rạng sáng 31 – 7.

Theo ông Tăng, thời điểm đổ bộ của bão vào sáng sớm, kết hợp triều cường sẽ khiến nước biển dâng cao, sóng biển gần bờ cao 4-5 mét.

“Từ trưa 30 – 7 những cơn mưa lớn sẽ ập xuống và kéo dài sang ngày 1 – 8. Từ Thanh Hóa tới Quảng Bình sẽ có mưa lớn nhất từ 200-300 mm, một số nơi có thể lên đến 400mm”, ông Tăng nói.

Các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam có lượng mưa từ 100-200 mm; Hà Nội, vùng núi và trung du phía Bắc mưa 50-100 mm.

Cấm biển từ Quảng Trị ra Bắc

Tại cuộc họp sáng nay của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cử hai đoàn công tác đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để đôn đốc công tác phòng chống bão.

Ông Hải yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị tốt phương án 4 tại chỗ, sơ tán dân khi cần và địa điểm sơ tán dân phải làm từ trước. Các tỉnh trong phạm vi bão đổ bộ trực tiếp phải chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà cửa, kho tàng, các công trình công cộng, trường học, cơ sở y tế.

"Các địa phương cần có kế hoạch sơ tán dân ở vùng nguy hiểm vì nhiều khả năng bão đổ bộ vào nửa đêm, đúng lúc triều cường. Việc sơ tán dân phải xong trước 15h ngày 30 – 7" – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Cao Đức Phát yêu cầu.

Ngoài ra, cũng theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, cần liên hệ ngay với 24 tàu ở Quảng Ngãi ở Hoàng Sa để có phương án trú tránh bão; tiếp tục kêu gọi kiểm đếm các tàu thuyền ở vịnh Bắc bộ và xem xét khả năng cấm biển vào từ sáng 30 – 7 từ bắc vĩ tuyến 17 trở ra.

Hiện tại, các địa phương chủ động cấm biển đối với các phương tiện hoạt động ở vịnh Bắc Bộ bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải; hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè trên biển vào nơi trú tránh an toàn. Nghiêm cấm người ở lại các chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản và trên tầu thuyền tại khu neo đậu.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cũng yêu cầu các địa phương lưu ý dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng bão và lũ lớn gây chia cắt dài ngày.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, đã có 36.091 tàu, thuyền với 177.906 người và 1.701 lồng bè với 3.933 người được thông báo vị trí, diễn biến của bão.

Văn Việt
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.