Bão số 4 vào Trung bộ, hình thành bão số 5

Bão số 4 vào Trung bộ, hình thành bão số 5
TP - Khoảng 4 giờ sáng nay, 27-9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 108,7 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng khoảng 100km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

> Các địa phương khẩn trương phòng chống bão lũ
> Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở nhiều nơi

Vị trí tâm bão số 4 sáng nay, và bão Nesat trên biển Đông - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Vị trí tâm bão số 4 sáng nay, và bão Nesat trên biển Đông - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.

Chiều qua, 26-9, vị trí tâm bão Nesat ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 125,0 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km một giờ. Như vậy khoảng chiều tối và đêm 27-9, bão sẽ đi vào khu vực phía đông của Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 ở Biển Đông trong năm 2011. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 27-9, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Cơn bão số 5 được dự báo có thể ảnh hưởng nước ta.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".