Bão số 5 suy yếu gây mưa ở miền Bắc

Bão số 5 suy yếu gây mưa ở miền Bắc
TP – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm qua, 22/8, khi tiến sát đất liền, bão số 5 suy yếu khoảng 3-4 cấp. Trong vòng một đôi ngày nữa, vùng áp thấp của bão số 5 sẽ làm thời tiết miền Bắc chuyển mưa, kết thúc nắng nóng. 

Đến 19 giờ tối qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, trên khu vực đảo Hồng Kông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10.

Di chuyển theo hướng tây - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đêm qua, bão số 5 đi vào địa phận tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tâm bão ở sát phía nam thành phố Quảng Châu, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ tối nay, 23/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới có thể ở vào khoảng 23,8 độ vĩ bắc; 110,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật trên cấp 6.

Cho đến mai, áp thấp nhiệt đới đổi hướng về phía nam một chút khi nó di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Tuy nhiên, trong quá trình tan dần ấy, vùng áp thấp đầy lên này tiếp tục di chuyển về phía tây, đến tận biên giới phía bắc nước ta. Trung tâm DBKTTV nhận định, trong vòng một đôi ngày nữa, vùng áp thấp ấy sẽ làm thời tiết miền Bắc chuyển mưa, kết thúc nắng nóng.  

MỚI - NÓNG