Bão số 5 tiếp tục gây thời tiết xấu cho các vùng biển

Bão số 5 tiếp tục gây thời tiết xấu cho các vùng biển
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

> Bão số 5 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bắc bộ
> Bão số 5 mạnh cấp 10 trên biển Đông

Vị trí và đường đi của cơn bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)
Vị trí và đường đi của cơn bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Bão số 5 đã gây thời tiết xấu cho các vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, ảnh hưởng của bão kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông, ngư dân cần đề phòng có lốc xoáy.

Lúc 4 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Đến 4 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 4 giờ ngày 3/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Trong khi đó, sau nhiều ngày mưa to, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung Bộ được hưởng một ngày nắng ráo, nhiệt độ tăng lên, chỉ còn một vài điểm có mưa. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục cần đề phòng lũ lụt và sạt lở ở các khu vực vùng núi phía Bắc.

Gió Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa rào và dông ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, một số khu vực ven biển có mưa vừa đến mưa to và dông.

Ngày và đêm 1/8, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Theo Minh Nguyệt
TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG