Bão số 5 vào đất liền, bão mạnh cấp 14 gần biển Đông

Bão số 5 vào đất liền, bão mạnh cấp 14 gần biển Đông
TPO - 15 giờ chiều nay, 30 – 9, bão số 5 quét qua Quảng Ninh, Hải Phòng gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất, hàng trăm nhà tốc mái, nhiều tàu bè bị đắm. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người.

 > Bão số 5 đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng

Tàu đánh cá của ngư dân huyện đảo Cô Tô
Tàu đánh cá của ngư dân huyện đảo Cô Tô. Ảnh: Dân trí

Tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) nơi cơn bão đi qua, nhiều cây bị bật gốc, các biển quảng cáo, pano bị thổi rách, bay tơi tả. Đường phố vắng tanh do người dân trú bão ở trong nhà. Các cửa hàng hầu hết đều đóng cửa.

Tại cầu Bãi Cháy, từ 9 giờ sáng nay, các phương tiện bị cấm qua lại. Người dân muốn lưu thông qua cầu phải đi bằng xe chuyên dụng.

Bão số 5 cũng gây ảnh hưởng nặng nề tới các tỉnh như Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình....

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ở đảo Cô Tô có gió mạnh 26m/s (cấp 10), giật 38m/s (cấp 13); đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh 25m/s (cấp 10), giật 33 m/s (cấp 12); Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió mạnh 22m/s (cấp 9), giật 38m/s (cấp 13); Phủ Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh 15m/s (cấp 7); giật 21m/s (cấp 9); Thái Bình có gió mạnh 12m/s (cấp 6); giật 19m/s (cấp 8).

Thêm một cơn bão mạnh cấp 14 gần biển Đông

Hiện nay trên khu vực phía Đông đảo Lu - Dông (Philippin) một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là NALGAE.

Hồi 16 giờ ngày 30-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km. Đến 16 giờ ngày 01-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Lu - Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm; một số nơi có mưa to hơn như Cô Tô 126mm; Quảng Hà 108mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 125mm….

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung Ương, hồi 13 giờ ngày 30-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 01-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Việt Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần
Do ảnh hưởng của bão ở vịnh Bắc Bộ tối nay (30-9) còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ảnh mây vệ tinh báo số 5 và bão NALGAE
Ảnh mây vệ tinh báo số 5 và bão NALGAE. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2 - 4 mét. Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng

Một số hình ảnh về ảnh hưởng của bão tại các địa phương:

Tại Quảng Ninh:

Vào 2 giờ sáng nay, tại tổ 42, khu 4b, phường Cao Xanh - TP Hạ Long xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng
Vào 2 giờ sáng nay, tại tổ 42, khu 4b, phường Cao Xanh - TP Hạ Long xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Khu vực cảng Cái Lân , nước biển dâng cao, có sóng lớn
Khu vực cảng Cái Lân , nước biển dâng cao, có sóng lớn. Ảnh: Báo Quảng Ninh
 Xe ô tô đỗ trên vỉa hè trước cửa Ngân hàng Hàng hải bị cây đổ làm hư hỏng nặng
Xe ô tô đỗ trên vỉa hè trước cửa Ngân hàng Hàng hải bị cây đổ làm hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Trên đường Lê Thánh Tông, một câu xanh bị bật gốc đổ xuống vỉa hè
Trên đường Lê Thánh Tông, một cây xanh bị bật gốc đổ xuống vỉa hè. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến phố, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn
Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến phố, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại Hải Phòng:

Gió mạnh thổi bay mái tôn và biển quảng cáo ở bến phà Gót, thị trấn Cát Hải
Gió mạnh thổi bay mái tôn và biển quảng cáo ở bến phà Gót, thị trấn Cát Hải. Ảnh: Tuổi trẻ
Tuyến đê biển trọng yếu bảo vệ thị trấn Cát Hải vẫn an toàn
Tuyến đê biển trọng yếu bảo vệ thị trấn Cát Hải vẫn an toàn. Ảnh: Tuổi trẻ
Lực lượng phòng chống bão huyện Cát Hải bổ xung đá vào rọ tại tuyến đê xung yếu
Lực lượng phòng chống bão huyện Cát Hải bổ xung đá vào rọ tại tuyến đê xung yếu. Ảnh: Báo Hải Phòng
Chiến sĩ Đồn biên phòng 50 giúp người dân đảo Cát Hải di chuyển sang Cát Bà tránh bão
Chiến sĩ Đồn biên phòng 50 giúp người dân đảo Cát Hải di chuyển sang Cát Bà tránh bão. Ảnh: Báo Hải Phòng

Tại Hải Dương:

Ruộng ngô tại Gia Lộc - Hải Dương bị gió bão quật đổ
Ruộng ngô tại Gia Lộc - Hải Dương bị gió bão quật đổ. Ảnh: Báo Hải Dương
Nông dân xã Hồng Đức (Ninh Giang) buộc lúa mùa bị đổ.
Nông dân xã Hồng Đức (Ninh Giang) buộc lúa mùa bị đổ. Nguồn: Báo Hải Dương.

Tại Thái Bình:

Gió cấp 5, cấp 6 do cơn bão số 5 gây ra tại Thái Bình.
Gió cấp 5, cấp 6 do cơn bão số 5 gây ra tại Thái Bình. Nguồn: Báo Thái Bình.
Các đồng chí lãnh đạo Công an Thái Bình kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 5 tại Thái Thụy
Các đồng chí lãnh đạo Công an Thái Bình kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 5 tại Thái Thụy. Nguồn: Báo Thái Bình

Trường Phong tổng hợp
Theo TTO, Báo QN,HP,HD,TB

Các tỉnh, thành phố cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão

Chiều 30-9, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: mặc dù khi vào tới đất liền, bão số 5 đã suy yếu nhưng vẫn gây một số thiệt hại tại các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.

Theo báo cáo sơ bộ cập nhật đến 16h ngày 30-9: tại tỉnh Quảng Ninh, bão số 5 đã làm tốc mái 212 nhà; chìm 6 tàu, thuyền; 22 bè mảng bị chìm, vỡ; 255 ha lúa, hoa màu bị ngập đổ.

Để giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra, các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo sơ tán trên 24.000 người dân khỏi những khu vực nguy hiểm đến chỗ an toàn để tránh cơn bão số 5. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh đã di dời được 120 người, thành phố Hải Phòng di dời được 12.524 người, tỉnh Thái Bình di dời được 4.538 người và tỉnh Nam Định đã di dời được 7.000 về nơi an toàn. Toàn bộ tàu, thuyền và lồng bè cũng được đưa vào khu neo đậu an toàn. Ngoài ra, tại thành phố Hải Phòng, tàu Hoàng Anh chở 700 tấn bột mỳ ở cách bờ biển Đồ Sơn khoảng 20 hải lý gặp sóng to cần sự giúp đỡ để tránh chìm tàu đã được Trung tâm cứu hộ Hàng hải I hướng dẫn đi xuôi về phía Nam để tránh báo, hiện đã an toàn.

Trước những diễn biến của mưa bão, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố phía Bắc theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão, đề phòng mưa gây lũ quét, sạt lở đất; duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu; phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên môn xuống các khu vực trọng điểm để chỉ đạo trực tiếp; tổ chức trực ban nghiêm túc, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Theo TTXVN
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG