Bão số 6 cấp 12 đổ bộ vào miền Trung

Bão số 6 cấp 12 đổ bộ vào miền Trung
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 6 có khả năng mạnh lên cấp 12, thậm chí trên cấp 12, và sẽ đổ bộ vào miền Nam Trung Nộ nước ta. Bão có nguy cơ lại gây mưa lũ lớn, thậm chí lớn hơn các đợt lũ vừa qua.

Đến 16 giờ chiều qua, 5/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,8 độ vĩ Bắc; 119,1 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Đông và giữa Biển Đông gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6; giật trên cấp 6. Biển động.

Dự kiến, trong 2-3 ngày tới,  bão sẽ đi vào khu vực giữa Biển Đông và sẽ mạnh lên cấp 12, thậm chí trên cấp 12.

Nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ vào những ngày cuối tuần; Tuy nhiên, diễn biến của bão còn phức tạp nên các tỉnh Nam Bộ cũng cần phải cảnh giác. 

Trong 2-3 ngày tới, lượng mưa ở Trung Bộ giảm đáng kể, nhiều nơi thậm chí không mưa; lũ xuống chậm nhưng còn ở mức cao.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 6, từ giữa đến cuối tuần, ở Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ lại bắt đầu một đợt lũ lớn. Đợt lũ này có khả năng lớn hơn những đợt lũ trong tháng 10 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.