Bão số 7 giật cấp 13-14 tiến vào vịnh Bắc Bộ

Vị trí và dự báo đường đi của cơn bão số 7. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
Vị trí và dự báo đường đi của cơn bão số 7. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
TPO - Bão số 7 (Sarika) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4h ngày 19/10, bão trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 60km về phía Tây, với sức gió mạnh nhất cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 13-14.

Hồi 04 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16.

 
Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 60km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 13-14. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 16N và phía Tây Kinh tuyến 114,5E). Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên: phía Bắc Vĩ tuyến 17N và phía Tây Kinh tuyến 114,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14; sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11-12. 

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13-14; sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền Lạng Sơn. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9-10. 

Cảnh báo từ chiều tối đêm nay (18/10) đến gần sáng ngày 20/10 sẽ xuất hiện mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn: 200-300mm/cả đợt. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 18/10:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 47 - 95% Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh ven biển có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Khuc vực Hà Nội ngày mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Độ ẩm từ 46 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 54 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 95%; Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

MỚI - NÓNG