Bão số 7 hướng về Bắc Bộ

Bão số 7 hướng về Bắc Bộ
TP - Đôi áp thấp nhiệt đới hiếm thấy trên Biển Đông vừa có hai cách hành xử gần như đối lập nhau.

>> Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão

Bão số 7 hướng về Bắc Bộ ảnh 1

Một mặt, áp thấp nhiệt đới tám ngày tuổi di chuyển chậm chạp và kỳ dị bất ngờ suy tàn một cách nhanh chóng ở vùng trung Trung Bộ đêm 9/9.

Mặt khác, gần như cùng lúc, bạn đồng hành hai ngày tuổi của nó cách đó 700 km về phía đông bắc lại mạnh lên thành bão, di chuyển rất nhanh trên một quỹ đạo gần như thẳng tắp, nhằm hướng Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ chiều qua, vị trí tâm bão (mang tên quốc tế Cầu Vồng và là bão số 7 ở Biển Đông) cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 260 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, với tốc độ khá nhanh, 15 - 20 km/h. Đến 16 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão có thể ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Cho đến mai, bão số 7 có khả năng vẫn di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, với tốc độ chậm lại một chút, 10 - 15 km/h. Đến 16 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão có thể ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc, 106,9 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình - Thanh Hóa khoảng 80 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

MỚI - NÓNG