Bão số 8 có khả năng diễn biến phức tạp

Bão số 8 có khả năng diễn biến phức tạp
TP - Bão số 8 được dự báo có thể đổ bộ vào lãnh thổ Trung Quốc ngày mai, gây mưa một số tỉnh miền Bắc nước ta, nhưng kịch bản này có thể bị đảo lộn do tác động của một cơn bão khác mạnh hơn từ ngoài khơi Tây Thái Bình Dương đang tiến nhanh về phía Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/9, bão số 8 (có tên quốc tế là Koppu- theo tiếng Nhật có nghĩa là miệng núi lửa) mạnh lên nhanh chóng. Hồi 16 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão số 8 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 520 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 102 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng tây bắc sau đó chệch về phía nam một chút, theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km, đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu khoảng hai cấp gió, còn khoảng cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 16/9, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc; 108,6 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 62 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Ngoài bão số 8 đang hoạt động trên Biển Đông, ở ngoài khơi Thái Bình Dương  một cơn bão khác có cường độ mạnh hơn đang hoạt động. Sự tác động của cơn bão này đến bão số 8 có thể sẽ làm thay đổi hướng di chuyển, khiến tình hình trở nên phức tạp.

Tuy khả năng bão số 8 đổ bộ vào đất liền Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, không loại trừ bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ và gây một đợt mưa trên diện rộng vào những ngày giữa tuần (ngày 16 và17/9).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

MỚI - NÓNG