Bão số 8 có thể đổi hướng do không khí lạnh

Bão số 8 có thể đổi hướng do không khí lạnh
TP - Chiều tối nay, mùng 3/10, bão số 8 tiến sát đảo Hải Nam, Trung Quốc sau đó có thể chuyển hướng do gió mùa đông bắc tràn xuống nước ta, Trung tâm DBKTTV nhận định.

Hồi 16 giờ chiều qua, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 115,6 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông, cách bờ biển Đà Nẵng gần 800 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 10.

Hôm nay, bão số 8 có thể di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều nay, 3/10, vị trí tâm bão có thể ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 180km về phía đông đông nam, và cách bờ biển tỉnh Hà Tĩnh 660km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 12. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Cho đến mai, bão số 8 di chuyển theo hướng bắc-tây bắc, di chuyển chậm lại, với tốc độ 10 - 15 km/h, nhưng vẫn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều mai, tâm bão có thể ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách bờ biển Hải Phòng-Thái Bình khoảng 550 km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Cho đến ngày kia, bão số 8 di chuyển chủ yếu theo hướng giữa bắc và bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 16 giờ chiều ngày kia, 5/10, vị trí tâm bão có thể ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 111,9 độ kinh đông, ngay trên bờ biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách bờ biển tỉnh Quảng Ninh khoảng 440 km.

Do ảnh hưởng của bão, trong ít nhất ba ngày nữa, ở khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13. Biển động rất mạnh.

Gió mùa đông bắc làm chuyển hướng bão

Từ trung tâm lục địa châu Á, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự kiến, chiều và đêm mai, mùng 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc Bộ và bắc Trung Bộ nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông đề phòng có tố lốc mạnh. Nhiệt độ sẽ giảm khoảng 4 - 5 độ C, trời chuyển mát ngày Chủ Nhật và một hai ngày đầu tuần tới.

Ngoài việc gây chuyển thời tiết trên đất liền, đợt gió mùa đông bắc này có khả năng làm thay đổi hướng di chuyển của bão số 8. Đúng thời điểm không khí lạnh tràn xuống miền nam Trung Quốc cũng là lúc bão số 8 tiến gần bờ biển tỉnh Quảng Đông. Khi đó, nó sẽ làm bão suy yếu về cường độ và đổi hướng di chuyển sang hướng đông bắc, hướng về phía Đài Loan.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.