Bão số 8 làm 7 người chết

Bão số 8 làm 7 người chết
TP -Ngày 30-10, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư cho biết, theo thống kê sơ bộ, bão số 8 đã làm chết 7 người (Hải Phòng 1, Nam Định 2, Thái Bình 3, Nghệ An 1); 5 người mất tích và hơn 40 người bị thương.

> Thắng thiên tai, địch họa

Bão số 8 cũng làm sập 11 nhà, tốc mái trên 13.200 mái nhà, trong đó nặng nhất là Thái Bình trên 6.700 mái, Hải Phòng gần 2.900 mái, Thanh Hóa gần 2.200 mái...; làm hư hỏng trên 170 tàu, thuyền các loại.

Các tỉnh nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại lớn, với tổng diện tích gần 10 nghìn ha, trong đó nặng nhất là Thái Bình khoảng 8.000 ha, Thanh Hóa khoảng 1.000 ha, Nam Định 700 ha.

 Tại Vân Đồn (Quảng Ninh), UBND huyện chỉ đạo các xã khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ bà con bị thiên tai tàn phá. Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tìm kiếm hai ngư dân Lê Văn Le, Nguyễn Thị Hồng bị mất tích trên vùng biển xã Ngọc Vừng ngày 28-10.

Theo ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, một số địa phương đã tiến hành hỗ trợ cho các hộ bị tốc mái, sập nhà. Riêng, huyện Vân Đồn thiệt hại nặng nhất về tài sản là các lồng bè nuôi hải sản, Hiện, huyện đang tích cực tìm kiếm người mất tích.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.