Bão số 9 có thể không gây gió mạnh trên đất liền

Bão số 9 có thể không gây gió mạnh trên đất liền
TP - Nhiều khả năng bão số 9 không gây gió mạnh nguy hiểm trên đất liền nước ta nhưng sẽ gây một đợt mưa vừa, mưa to ở các tỉnh Trung Trung Bộ vào giữa tuần tới.
Bão số 9 có thể không gây gió mạnh trên đất liền ảnh 1
Hải quân Mỹ dự báo bão sẽ suy giảm nhiều khi vào giữa biển Đông

Đánh giá về hướng di chuyển của bão, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương (DBKTTV), cho rằng không khí lạnh tăng cường ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến bão số 9, làm cho bão ít có điều kiện phát triển và di chuyển lệch lên phía bắc.

Tuy nhiên, Trung tâm DBKTTV cho rằng bão số 9 (Durian) còn diễn biến phức tạp. Bằng chứng là dự báo của các nước còn khá xa nhau về cường độ bão.

Dự báo của Nhật Bản, Hồng Kông cho rằng bão còn mạnh cấp 12-13 khi tiến đến giữa biển Đông. Trong khi đó, dự báo của Hoa Kỳ lại cho rằng bão sẽ suy yếu dần sau khi vượt qua Philippines và khi đến giữa Biển Đông chỉ còn mạnh cấp 7, cấp 8.

Dù vậy, trong vòng 2-3 ngày tới, theo Trung tâm DBKTTV, khu vực phía đông và giữa Biển Đông giới hạn trong vùng từ 12 đến 18 độ vĩ bắc, 113 đến 120 độ kinh đông, cũng có gió bão mạnh, biển động dữ dội rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Đêm 30/11, sau khi đi qua khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines) bão Durian suy yếu hai đến ba cấp do nhiệt độ nước biển khá thấp, khoảng 24-26 độ. Sáng 1/12, bão đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 9 hoạt động trên biển Đông trong năm 2006.

Tối qua (1/12), bão số 9 còn cách quần đảo Hoàng Sa trên 600km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12. Cho đến chiều nay, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 115,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông nam. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300 km.

Dự báo, ngày mai, bão vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 16 giờ chiều mai, 3/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía nam. 

Bão Durian làm chết gần 400 người ở Philippines

Một quan chức Cục phòng chống thiên tai Philippines cho biết, bão Durian tràn qua miền Đông và miền Trung nước này hôm 30/11 với gió mạnh lên tới 139 km/giờ (cấp 13) kèm theo mưa lớn và sạt lở đất, làm gần 400 người thiệt mạng tính đến tối qua.

Bão làm hàng ngàn ngôi nhà bị đổ, tốc mái, mất điện, mất nước trên diện rộng khiến hàng chục ngàn hộ gia đình bị rơi vào cảnh màn trời chiếu đất hoặc sống trong cảnh không điện, không nước.

Hàng chục ngàn người buộc phải sơ tán khẩn cấp do lo sợ lũ lụt và sạt lở đất đá. Tất cả các sân bay ở miền Trung Philippines, bao gồm cả thủ đô Manila, phải đóng cửa; giao thông đường bộ cũng bị gián đoạn do ngập lụt và lở đất.

MỚI - NÓNG