Bão số 9 sẽ suy yếu trên biên giới Việt - Trung

Bão số 9 sẽ suy yếu trên biên giới Việt - Trung
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, lúc 16 giờ hôm qua 22/9, bão số 9 (tên quốc tế là Usagi) cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía đông, với sức gió mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17.

> Siêu bão Usagi tiến gần tới Việt Nam
> Bão số 9 trên Biển Đông có sức gió giật trên cấp 17

Theo dự báo, khoảng 16 giờ hôm nay 23/9, bão tiến về khu vực đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ bão giảm còn cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12. Sau đó, bão di chuyển nhanh vào sâu trong đất liền, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Nhiều khả năng, chiều mai (24/9), vùng áp thấp sẽ nằm trên khu vực biên giới Việt - Trung, sức gió còn dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

Theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, đến chiều qua, các địa phương tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp kiểm đếm, thông báo hướng dẫn cho hơn 24.260 tàu/trên 154.800 người hoạt động trên biển di chuyển chủ động tránh bão. Trong đó, khu vực Hoàng Sa có 8 tàu/100 người (Đà Nẵng 7 tàu/85 người, Quảng Ngãi 1 tàu/15 người).

Hiện lực lượng quân đội cũng đã sẵn sàng gần 40 nghìn người, gần 1.000 ô tô; gần 500 tàu, xuồng các loại và 4 máy bay ứng trực phòng chống bão số 9. Theo báo cáo sơ bộ, số người chết do bão số 8 đã lên đến 10 người, mất tích 12 người, chủ yếu ở Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG