Bão số bốn sẽ vào Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế

Bão số bốn sẽ vào Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế
TPO - Theo ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, bão số bốn (tên quốc tế Haitang) sẽ vào Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế đêm nay, rạng sáng mai. Dự báo, tâm bão là Quảng Bình, Quảng Trị.
Bão Haitang ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên - Huế từ đêm 26/9 Ảnh: NCHMF.
Bão Haitang ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên - Huế từ đêm 26/9 Ảnh: NCHMF..

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay (26 - 9), ông Hải cho biết, lúc bốn giờ hôm nay, tâm bão nằm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/h), giật cấp chín, cấp 10. Bão số bốn tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 - 15 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Theo dự báo, đến 4 giờ ngày mai, 27-9, bão nằm trên vùng ven bờ biển Hà Tĩnh - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám, cấp chín (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

“Bão sẽ cập bờ với sức gió mạnh cấp 8 trở lên, tâm bão nằm ở Quảng Bình, Quảng Trị. Từ hôm nay đến sáng mai, sẽ có mưa to, đến rất to ở các tỉnh từ Thanh Hóa vào Quảng Nam, các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ giảm dần, khi sáng 28 - 9, bão sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biên giới Lào-Thái Lan”- ông Hải nói.

Do ảnh hưởng của bão, hôm nay (26 - 9), vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam gió sẽ mạnh dần lên cấp sáu, cấp bảy, vùng gần tâm bão cấp tám, giật cấp chín, cấp 10. Vùng biển phía tây của khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực nam vịnh Bắc bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp sáu, cấp bảy, vùng gần tâm bão mạnh cấp tám, cấp chín, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp cấp sáu, cấp bảy, giật cấp tám, cấp chín và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Sẵn sàng ứng phó

Về cơn bão mới có tên quốc tế là Nesat, ông Hải cho biết, đây là cơn bão số 5 của Việt Nam và là cơn bão số 17 của khu vực Thái Bình Dương trong năm nay. Lúc một giờ sáng nay (26-9), bão đang hướng về phía Lôi Châu (Trung Quốc).

“Chúng tôi đang theo dõi sát diễn biến cơn bão này, chưa nhận định được bão này sẽ quay hướng vào nước ta hay không. Tuy nhiên, đây là cơn bão mạnh, giật 12 trở lên, khi bão số 5 gào khu vực giữa biển Đông, sẽ gây đợt gió mua tây nam mạnh, đồng thời kéo theo mưa lớn, đặc biệt là khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long” – ông Hải nói.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, đến sáng nay, đã kiểm đếm được 31.459 tàu, thuyền/147.290 người. Trong đó, có 35 tàu/488 người đang hoạt động tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa; hoạt động ven bờ, các khu vực khác và neo đậu tại bến có 31.424 tàu/ 146.802 lao động.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, hiện có tàu cá ĐNa 00234 của Đà Nẵng bị hỏng máy, không khắc phục được từ 9h 30 ngày 25-9, và đang neo đậu tại chỗ, cách đảo Sơn Trà khoảng 5 Hải Lý về hướng Đông.

Lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm, nhưng do thời tiến xấu vẫn chưa tiếp cận được.

Ngoài ra, hiện có tàu cá của ông Trần Văn Long (thôn 6, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) có ba người, chiều 25-9, trên đường vào bờ bị sự cố chết máy và trôi dạt cách bờ biển khoảng ba, bốn hải lý thuộc vùng biển Lăng Cô. Dù tổ chức lực lượng cứu hộ, nhưng khu vực tàu bị nạn nạn nước nông, tàu cứu hộ không tiếp cận được, hiện tàu bị nạn vẫn giữ liên lạc bằng điện thoại.

Cũng theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, để ứng phó với bão số bốn, sáu máy bay (bốn trực thăng, hai máy bay cánh bằng), trực cấp III tại Gia Lâm, Hòa Lạc, Đà Nằng, Phan Rang và Tân Sân Nhất được huy động. Ngoài ra, lực lượng hải quân chuẩn bị chín tàu, cảnh sáng biển năm tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn có sáu tàu SAR, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu, bằng mọi cách kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển bị ảnh hưởng của bão vào nơi trú tránh an toàn, sắp xếp tàu thuyền đúng kỹ thuật, tránh vỡ, đắm tàu, chết người khi bão vào. Người dân ở vùng ảnh hưởng trực tiếp, chống nhà cửa. Riêng cơn bão số năm, cơ quan dự báo khí tượng cần theo dõi sát, cấp nhật thông tin để cảnh báo thông tin đến người dân.

Về lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, ông Phát cho hay, lũ đang diễn biến nghiêm trọng hơn, các tỉnh tục huy động vật tư, phương tiện, nhân lực để gia cố bờ bao, đê bao, phòng chống sạt lở bờ sông bảo vệ dân cư và diện tích lúa vụ ba; di dời dân cư ở các khu vực sạt lở, ngập sâu để đảm bảo an toàn; khẩn trương thu hoạch các trà lúa đã chín. Hiện các địa phương đã thu hoạch được khoảng 385.000/ 610.000 ha lúa vụ ba.

Theo Viết
MỚI - NÓNG