Bão Soulik ít có khả năng vào biển Đông

Bão Soulik ít có khả năng vào biển Đông
TP - Theo nguồn tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (DBKTTV), sáng sớm qua, 10/10, một áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão ngoài khơi Thái Bình Dương.

Đây là cơn bão thứ 18 ở khu vực Tây Thái Bình Dương kể từ đầu năm 2006 đến nay, có tên quốc tế là Soulik.

Hồi 13 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão Soulik ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc, 152,3 độ kinh đông với sức gió mạnh nhất cấp 7, cấp 8, (tức là từ 50 đến 74 km/giờ), giật trên cấp 8.

Cơn bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc trong 1-2 ngày tới, hướng về phía vùng biển giữa Đài Loan và Nhật Bản (xem sơ đồ đường đi của bão).

Cũng theo Trung tâm DBKTTV, cơn bão này  ít có khả năng vào biển Đông. 

MỚI - NÓNG