Báo Tiền Phong ngày càng gần gũi, định hướng xã hội tốt

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thăm và tăng hoa báo Tiền Phong ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (Ảnh: Như Ý)
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thăm và tăng hoa báo Tiền Phong ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (Ảnh: Như Ý)
TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, đánh giá cao và kỳ vọng báo Tiền Phong ngày càng gần gũi với các bạn đọc trẻ, thành món ăn tinh thần, cung cấp nhiều thông tin bổ ích, định hướng xã hội tốt.

Sáng 19/6, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thăm và tặng hoa cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong, nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cánh mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017). Cùng đi có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Xuân Hùng, Chánh văn T.Ư Đoàn.

Bí thư thứ nhất đánh giá cao, ghi nhận nỗ lực đoàn kết, đóng góp cho sự phát triển tờ báo của đội ngũ cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong qua nhiều thế hệ.

Trong thời gian tới, anh Lê Quốc Phong cũng mong muốn, đội ngũ làm báo của Báo Tiền Phong tiếp tục phát huy truyền thống, các thế mạnh vốn có, đồng thời, sáng tạo thêm những phương pháp, cách làm mới để phát triển tờ báo.

Báo Tiền Phong ngày càng gần gũi, định hướng xã hội tốt ảnh 1 Anh Lê Quốc Phong kỳ vọng báo Tiền Phong ngày càng gần gũi với các bạn đọc trẻ, trở thành món ăn tinh thần, cung cấp nhiều thông tin bổ ích, định hướng xã hội tốt. (Ảnh: Như Ý)

Theo anh Phong, với vai trò của mình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo Tiền Phong tiếp tục phát triển. Trong đó, báo cần sáng tạo hơn nữa, có nhiều tuyến bài hay, đặc biệt năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc.

Đánh giá về những khó khăn tới đây, anh Lê Quốc Phong kỳ vọng báo Tiền Phong ngày càng gần gũi với các bạn đọc trẻ, trở thành món ăn tinh thần, cung cấp nhiều thông tin bổ ích, định hướng xã hội tốt.

“Đây cũng là kênh để Đoàn làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên trong nhiệm vụ chung của T.Ư Đoàn và tôi kỳ vọng rất lớn vào báo Tiền Phong vào nội dung này”- anh Phong nói.

Tại buổi tiếp đón, anh Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, tình hình báo chí nói chung đang rơi vào giai đoạn khó khăn, nhất là báo giấy, trong đó có báo Tiền Phong. Do vậy, đội ngũ cán bộ, phóng viên của Báo cần nỗ lực hơn nữa, với giải pháp để vượt lên khó khăn, thách thức để phát triển trong giai đoạn tới.

Thay mặt lãnh đạo Báo, anh Lê Xuân Sơn cám ơn và mong muốn Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong, cũng như Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao báo Tiền Phong trong thời gian tới. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.