Báo Tiền Phong nhận giải B cuộc thi viết về ngành Tài chính

TPO - Cuộc thi “Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” có 1.300 tác phẩm dự thi. Năm nay, báo Tiền Phong đạt giải B với loạt bài về giá sữa của tác giả Hà Nhân – Phạm Tuyên.  

Ngày 28/7, Bộ Tài chính tổ chức Lễ trao giải cho hai cuộc thi “Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” và “Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”. Đây là một trong chuỗi các hoạt động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành. 

Trong đó, cuộc thi “Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” đã được tổ chức lần thứ 6, cuộc thi nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí tiêu biểu, các tác giả tâm huyết viết về quá trình hoạt động và phát triển của ngành Tài chính, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành Tài chính Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, năm nay cuộc thi nhận được 1.300 tác phẩm của 39 cơ quan báo chí cả nước. Đây là minh chứng cho sức lan tỏa của cuộc thi, cũng như sự quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông với ngành Tài chính. Các tác phẩm cũng đã gây được tiếng vang và uy tín trong xã hội. 

Báo Tiền Phong nhận giải B cuộc thi viết về ngành Tài chính ảnh 1
Báo Tiền Phong nhận giải B cuộc thi viết về ngành Tài chính ảnh 2

Nhà báo Hà Nhân (ảnh trên) và nhà báo Phạm Tuyên nhận giải thưởng

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thông tin, qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, BTC đã lựa chọn được 5 giải A, 10 giải B, 20 giải C, 30 giải Khuyến khích và 10 giải tập thể. Tuy nhiên, cuộc thi năm nay chưa có tác phẩm vượt trội, toàn diện nên BTC không trao giải đặc biệt.

Trong cuộc thi năm nay, báo Tiền Phong đã đạt giải B với loạt bài về giá sữa của tác giả Hà Nhân và Phạm Tuyên. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã có bằng khen tặng báo Tiền Phong vì thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tham gia cuộc thi: “Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”.

MỚI - NÓNG