Báo Tiền Phong trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo ở Cà Mau

Báo Tiền Phong trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo ở Cà Mau
TPO - Chiều giáp Tết Nguyên đán 2020, báo Tiền Phong trao quà cho 100 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Chiều ngày 23/1 (nhằm ngày 29 Tết) báo Tiền Phong vận động được Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau tài trợ, trao quà Tết Khoa cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực- chống độc và Khoa Lọc máu và 100 suất quà (mỗi suất 500.000đ) cho bệnh nhân nặng đang điều trị trong dịp Tết Nguyên đán 2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Báo Tiền Phong trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo ở Cà Mau ảnh 1 Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Cty XSKT Cà Mau trao 3 phần quà tập thể cho đơn vị trực Tết

Ông  Lê Thanh Hải, Chủ tịch Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau cho biết, hằng năm đơn vị dùng khoảng 6 tỷ đồng để làm các hoạt động xã hội. Trong dịp Tết này, phóng viên báo Tiền Phong vận động việc làm rất có ý nghĩa là trao quà cho bệnh nhân nặng, bệnh hiểm nghèo phải điều trị tại Bệnh viện, không thể về quê ăn tết.

Báo Tiền Phong trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo ở Cà Mau ảnh 2 BS Mã Nhơn Khiêm, Trưởng Khoa hồi sức tích cực- chống độc trao quà cho bệnh nhân nặng đang điều trị

Ông Lê Thanh Hải động viên và cám ơn các thầy thuốc làm trách nhiệm của “lương y như từ mẫu” với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân hiểm nghèo. Đến từng giường bệnh chiều cuối năm, ông Lê Thanh Hải mong bà con vượt qua cảnh bệnh tật.

Báo Tiền Phong trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo ở Cà Mau ảnh 3 Ông Lê Thanh Hải cùng BS trực trao quà, thăm hỏi bệnh nhân

Chiều cuối năm, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Cà Mau vẫn tất bật, căng thẳng phản tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng từ các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên chữa trị. Bác sĩ Lâm Văn Từng, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, mỗi ca trực 2 BS, 8 điều dưỡng và 1 hộ lý xoay vòng để kịp thời xử lý bệnh.

Báo Tiền Phong trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo ở Cà Mau ảnh 4 Món quà Tết làm ấm lòng bệnh nhân phải điều trị xa gia đình

Bác sĩ Mã Nhơn Khiêm, Trưởng Khoa hồi sức tích và chống độc Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, hiện còn 29 bệnh nhân nặng đang điều trị. Những ngày tết, số bệnh nhân sẽ tăng lên nhưng không giảm. Bệnh nhân đang điều trị là bệnh nhân rất nặng, không thể về quê ăn tết với gia đình.

Báo Tiền Phong trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo ở Cà Mau ảnh 5 Nữ bệnh nhân 16 tuổi, phải lọc máu 3 lần/tuần nên lấy bệnh viện làm nhà

Bác sĩ Trần Thị Tố Quyên, Khoa lọc máu cho biết, lượng bệnh nhân chạy thận nhân tạo dao động từ 180- 200 bệnh nhân mỗi ngày. Ca bệnh nhân chạy thận chiều 29 Tết còn 50 bệnh nhân nhưng có đến 20 bệnh nhân phải chờ đợi để chạy thận vào ban đêm.

Báo Tiền Phong trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo ở Cà Mau ảnh 6 Khoa lọc máu tiếp nhận gần 200 ca mỗi ngày, xuyên suốt trong dịp tết

Bệnh nhân Tiết Văn Quang ở Năm Căn (Cà Mau) từ chối phần quà anh em phóng viên thường trú tại Cà Mau trao với lý do “Ở đây nhiều người khổ lắm, có những người chạy thận đã mười mấy năm rồi. Tôi xin không nhận phần quà anh em phóng viên, xin nhường lại cho người khác còn khổ hơn”.

Báo Tiền Phong trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo ở Cà Mau ảnh 7 Bà Đinh Kim Phận trao quà cho bệnh nhân lọc máu
MỚI - NÓNG