Báo Tiền Phong trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho cựu TNXP trên quê hương Nguyễn Du

Báo Tiền Phong trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho cựu TNXP trên quê hương Nguyễn Du
Nhân kỷ niệm 240 năm ngày sinh Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (1765-2005), Tổng biên bập báo Tiền Phong - Nhà thơ Dương Kỳ Anh đã về thắp hương tưởng niệm vị Danh nhân văn hoá của nhân loại và trao 4 sổ tiết kiệm cho 4 cựu TNXP tại làng Tiên Điền quê hương Nguyễn Du.

Cùng đi có đồng chí Đậu Văn Côi, nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh nay là Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân.

4 cựu TNXP được nhận quà lần này gồm: Chị Trần Thị Thanh - sinh năm 1947, chị Hoàng Thị Tương - sinh 1952, chị Phan Thị Vượng - sinh 1953 và ông Đặng Duy Nhị - sinh 1942; thời kỳ từ 1965 - 1974 đều tham gia lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước.

Các anh chị có nhiều đóng góp cho phong trào bảo vệ các tuyến đường chiến lược phục vụ cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Hiện tại chị Tương, chồng chết, con bị câm điếc. Ông Nhị, vợ chết từ lâu, bản thân ốm yếu, chị Thanh chồng bị bại liệt, chị phải gánh vác mọi việc nhà. Chị Vượng bản thân bị tai nạn nhiều lần ốm yếu thường xuyên. Gia đình mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều gặp khó khăn vào diện nghèo của địa phương.

Nhận món quà tình nghĩa của báo Tiền Phong trao, chị Phan Thị Vượng thay mặt những người đồng đội cảm ơn sự quan tâm của báo Tiền Phong đã giúp mỗi gia đình khoản tiền bằng mức sản xuất lương thực của mỗi lao động trong cả năm, góp phần vào việc gây vốn xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống.

MỚI - NÓNG