Báo Tiền phong ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An 30 triệu đồng

Báo Tiền phong ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An 30 triệu đồng
TPO - Ngày 05/10, báo Tiền phong cùng TH True Milk và 20 doanh nghiệp thuộc Hội DN tiêu biểu, Hội DN trẻ Nghệ An về Hoàng Mai cứu trợ đồng bào vùng lũ.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc trao quà của TH True Milk cho người dân vùng lũ Hoàng Mai.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc trao quà của TH True Milk cho người dân vùng lũ Hoàng Mai..

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn công tác. Cùng về Hoàng Mai thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ, có ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Võ Đức Việt, Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Bắc Á, Phó GĐ Cty Cổ phần thực phẩm sữa TH, 20 doanh nghiệp của Hội DN tiêu biểu, Hội DN trẻ Nghệ An và đại diện báo Tiền phong.

Sau một ngày phát động, Hội DN tiêu biểu và Hội DN trẻ Nghệ An đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt tại thị xã Hoàng Mai. “Các doanh nghiệp Nghệ An sẽ cùng chung tay, góp sức để giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do bão số 10 tại Hoàng Mai. Cuộc vận động hỗ trợ người dân vùng lũ đang tiếp tục!”, ông Sơn, Chủ tịch Hội DN tiêu biểu Nghệ An nói.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc (thứ 4 bên trái sang) tại lễ tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt ở thị xã Hoàng Mai.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc (thứ 4 bên trái sang) tại lễ tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt ở thị xã Hoàng Mai..

Chia sẻ với tỉnh Nghệ An, Ban Biên tập báo Tiền phong trích 30 triệu đồng từ quĩ hoạt động xã hội ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt. Ngày 05/10, Ban đại diện báo Tiền phong tại Nghệ An đã trao một số quà cho các hộ dân gặp khó khăn tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Làm việc với lãnh đạo thị xã Hoàng Mai vào sáng ngày 05/10, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc chỉ đạo thị xã tăng cường nhiều đoàn công tác xuống tận xã, thôn xóm để giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, đẩy mạnh công việc vệ sinh phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, giúp dân ổn định cuộc sống.

“Trước mắt, thị xã Hoàng Mai cần làm sạch môi trường, phòng chống dịch bệnh bùng phát để bảo vệ sức khỏe cho mọi người dân; giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống để mọi người nhanh chóng bắt tay vào lao động, sản xuất. Việc tiếp nhận, cấp phát hàng cứu trợ cũng phải được tổ chức chu đáo, không được để xảy ra sai sót!”, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Báo Tiền phong ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An 30 triệu đồng ảnh 3

Tại lễ tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt ở thị xã Hoàng Mai- nơi bị ảnh hưởng bão số 10 nặng nề nhất của Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc đã trao quà hỗ trợ của TH True Milk cho 20 hộ dân. Đợt này, TH True Milk ủng hộ 10.000 suất quà, trị giá 120 triệu đồng cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Tại Nghệ An, TH True Milk tặng người dân vùng lũ 32.000 hộp sữa, hỗ trợ Hà Tĩnh 400 thùng sữa.

Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đại diện tập đoàn TH và Hội Doanh nghiệp tiêu biểu địa phương đã về xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang (thị trấn Hoàng Mai) tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 10. Đây là hai địa bàn bị bão lũ tàn phá nặng nề nhất tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà của báo Tiền phong và TH True Milk cho người dân xã Quỳnh Vinh
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà của báo Tiền phong và TH True Milk cho người dân xã Quỳnh Vinh.

Tại xã Quỳnh Vinh, hơn 50 ha rau màu bị hư hại; nước ngập làm hư hỏng 580 tấn lương thực; gần 35.000 con gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi; hàng đồ gia dụng thành phế liệu.

Báo Tiền phong ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An 30 triệu đồng ảnh 5
Báo Tiền phong ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An 30 triệu đồng ảnh 6
Báo Tiền phong ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An 30 triệu đồng ảnh 7

Tổng thiệt hại do bão số 10 tại Quỳnh Vinh lên tới 85,4 tỷ đồng. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc cho biết, tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập TP Vinh vào đêm 06/10 sẽ không bắn pháo hoa, số tiền bắn pháo hoa sẽ được dùng để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.