Báo Tiền Phong và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ vùng 'rốn lũ' Đắk Liêng

Đồng bào điểm chỉ và nộp bản photo sổ hộ khẩu để nhận quà
Đồng bào điểm chỉ và nộp bản photo sổ hộ khẩu để nhận quà
TPO - Lần đầu tiên, nhiều hộ dân M’nông ở xã Đắk Liêng (huyện Lắk) phải dùng xe công nông để chở quà về nhà. Đó là những bộ giường bè được ban tổ chức chương trình “Vì đồng bào vùng lũ” (Báo Tiền Phong kết hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk) tặng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua.

Chương trình diễn ra vào ngày 15/1, ban tổ chức đã trao 40 bộ giường bè (7,48 triệu đồng/bộ) và 5 phần quà (5 triệu đồng/phần) cho 45 hộ M’nông ở xã Đắk Liêng. Thay mặt chính quyền, ông Nguyễn Xuân Hoản, Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk cảm ơn món quà rất thiệt thực và ý nghĩa của ban tổ chức.

Ông Hoản cho biết, Lắk là huyện nghèo nhất tỉnh Đắk Lắk. Mùa mưa vừa qua, địa phương hứng chịu nhiều đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, Đắk Liêng là vùng rốn lũ, hàng năm có tới 3-4 đợt ngập. Mỗi khi nước dâng, lãnh đạo huyện Lắk, công an, quân đội huy động xuồng máy xuống cứu dân. Nhiều hộ ở vùng thấp trũng, nước lũ lên rất nhanh, lực lượng cứu hộ phải “vắt” hết sức đưa dân khỏi nguy hiểm.

Báo Tiền Phong và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ vùng 'rốn lũ' Đắk Liêng ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Hoản-Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk  cám ơn BTC

Giường bè được ghép lại từ 2 chiếc giường đơn, mặt giường sẽ thành mặt bè. Có thêm mái che bên trên, bộ giường bè này có thể giúp hàng chục người sinh hoạt an toàn trong vài ngày chờ nước rút. Đặc biệt, tầng đế của mỗi chiếc giường có công dụng như kho chứa đồ không thấm nước. “Cách trao quà này thật sự có giá trị lâu dài với người dân vùng lũ, đặc biệt bảo vệ được tính mạng cho đồng bào khi nước ngập nhanh mà lực lượng chức năng chưa kịp ứng cứu, di dời, ông Hoản nói.

Báo Tiền Phong và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ vùng 'rốn lũ' Đắk Liêng ảnh 2Nhà báo Hoàng Thiên Nga giới thiệu tính ưu việt của chiếc giường bè
Báo Tiền Phong và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ vùng 'rốn lũ' Đắk Liêng ảnh 3

Từng nhóm hộ nghèo lên nhận quà từ Ban tổ chức Chương trình

Cùng chồng chạy xe cày đến UBND xã Đắk Liêng nhận giường bè, chị H’Diên Hmok (buôn Dranh A, xã Đắk Niêng) cho hay, lần đầu nhìn thấy chiếc giường nhiều công dụng. Việc đầu tiên, chị sẽ đem về làm giường ngủ; tận dụng kho chứa dưới giường làm tủ đựng quần áo và vật dụng trong nhà. Khi nào mưa lũ, chị sẽ ghép lại như hướng dẫn. Chị H’Diên hy vọng, mùa mưa tới sẽ thoát cảnh ở nhờ, chạy lũ. 

Báo Tiền Phong và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ vùng 'rốn lũ' Đắk Liêng ảnh 4

Người dân mang cả xe công nông tới chở giường bè về

“Nhà mình ở gần suối. Năm 2020 vừa qua, cả nhà phải chạy lũ 4 lần. Ba lần sang nhà hàng xóm, 1 lần chính quyền phải chở bằng xuồng ra UBND xã lánh tạm. Nước lũ dâng nhanh, vợ chồng mình chỉ kịp ôm con chạy lũ. Đồ đạc trôi, ướt hết”, chị H’ Diên kể.

Báo Tiền Phong và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ vùng 'rốn lũ' Đắk Liêng ảnh 5

Chương trình hỗ trợ mỗi hộ cần sửa nhà 5 triệu đồng

Nhận 5 triệu đồng từ ban tổ chức chương trình, bà H’ Niếp Hmok (buôn Yang Lăh, xã Đắk Liêng) cho hay, sẽ dùng số tiền này sửa lại nhà cho kịp đón năm mới. Bà H’ Niếp kể, ngôi nhà làm từ thời ông bà, nay đã xuống cấp. Đợt lũ vừa qua, nước dâng cao, tràn vào nhà bà làm ướt lúa, đồ dùng sinh hoạt bị trôi.

Báo Tiền Phong và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ vùng 'rốn lũ' Đắk Liêng ảnh 6

Ông Trần Trung Tiến- Bí thư Chi bộ Công ty Thép Đông Nam Á đại diện các nhà tài trợ phát biểu

Báo Tiền Phong và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ vùng 'rốn lũ' Đắk Liêng ảnh 7

Người dân xã Đắk Liêng chụp ảnh lưu niệm sau khi nhận quà

Trước đó, ngày 13-14/1, chương trình “Vì đồng bào vùng lũ” cũng về với đồng bào 2 huyện M’đrắk và huyện Krông Bông. Tại huyện M’ đrắk, ban tổ chức chương trình đã trao 50 suất học bổng (2 triệu đồng/suất), 40 chiếc xe đạp cho 90 học sinh nghèo hiếu học, và 10 bộ giường bè (7,48 triệu đồng/bộ sau thuế); còn người dân huyện Krông Bông cũng được nhận 20 suất hỗ trợ sửa nhà (5 triệu/suất) và 52 học sinh được nhận học bổng.

Tổng số tiền trao qua 3 đợt hơn 780,5 triệu đồng được lấy từ nguồn quyên góp Đêm nhạc "Vì đồng bào vùng lũ tỉnh Đắk Lắk”, do Báo Tiền Phong, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đêm 29/11/2020 huy động từ các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân hảo tâm.

MỚI - NÓNG