Báo Tiền phong đã tiếp nhận gần 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị nạn

Báo Tiền phong đã tiếp nhận gần 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị nạn
TP - Ngày 26/55, báo Tiền phong đã tiếp nhận thêm 25.800.000 đồng mà các đơn vị và cá nhân ủng hộ đồng bào bị nạn ở Miền Trung. Tổng số Tiền bạn đọc báo Tiền phong ủng hộ đã lên tới gần 400 triệu đồng. 
Báo Tiền phong đã tiếp nhận gần 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị nạn ảnh 1

 Ngày 24/5, ông Lê Hồng Xanh (trái) - Giám đóc Marketing Cty Sữa Vinamilk trao cho Tổng biên tập báo Tiền phong Dương Xuân Nam 200 triệu đồng của Cty gửi đồng bào bị nạn.                  Ảnh Phạm Yên

 Chiều 26/5/2006, tại nhà riêng, bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi số tiền riêng 3.000.000 đồng, nhờ báo Tiền phong chuyển tới các gia đình nạn nhân do cơn bão số 1 gây ra.

Bà Đặng Bích Hà nói: “Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi rất xúc động trước sự mất mát về người và tài sản của nhiều gia đình ở một số tỉnh miền Trung do cơn bão số 1 gây ra. Nay tôi xin đóng góp số tiền này, tuy không nhiều nhưng mong sẽ giúp được một vài gia đình bớt được phần nào khó khăn…”.

Trong ngày 26/5, Công ty Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang gửi giúp đồng bào miền Trung 20 triệu đồng (hai mươi triệu đồng).

Cũng trong ngày 26/5, một số tổ chức, các nhân sau đã đến Ban Bạn đọc báo Tiền phong để đóng góp: Chi đoàn Cty In Tạp chí Cộng sản 300.000 đ; Trần Gia Huy (Trường tiểu học Tô Hoàng) - 100.000 đ; Phạm Văn Minh (26 ngõ 216 Nguyễn An Ninh, Hà Nội) - 200.000đ.

Ban Đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên tiếp tục nhận được các khoản quyên góp của các tổ chức, cá nhân: Công ty Du lịch và Thương mại Đam San (214 Nguyễn Công Trứ, Buôn Ma Thuột) 1.000.000 đ; Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Tư thục Công nghệ Trường Sơn (277 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột): CNV – giáo viên quyên góp đợt hai 140.000đ, Đoàn viên thanh niên 860.000 đ; bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (Tiệm uốn tóc Lý, 20 Quang Trung BMT) 200.000đ.

Sáng ngày 25/5, TS. Nghiêm Xuân Tịnh-Phó Giám đốc Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC), đã đến trụ sở báo Tiền phong trao số tiền 20 triệu đồng của tập thể cán bộ, công nhân viên VDC ủng hộ đồng bào gặp nạn trong cơn bão Chanchu.

Cùng ngày đại diện Bưu điện Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh văn phòng Bưu điện đã gửi số tiền 20 triệu đồng qua báo Tiền phong tới đồng bào miền Trung.

Tại Ban đại diện báo Tiền phong tại TP Hồ Chí Minh 6 đơn vị thành viên Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi tiền giúp đồng bào miền Trung.

Đó là CBCNV của Chi cục Đăng kiểm số 6, Trung tâm đăng kiểm 50-03V, Trung tâm đăng kiểm 50-04V, Trung tâm đăng kiểm 50-05V, Trung tâm đăng kiểm 50-06V và Trung tâm đăng kiểm 50-07V đã đóng góp được 20,701 triệu đồng và xin chuyển toàn bộ số tiền này qua báo Tiền phong giúp đồng bào trong hoạn nạn.

Ban bạn đọc báo Tiền phong cũng đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể:  Bà Nguyễn Thị Lan, 80 tuổi, số 7 ngõ 198 phố Thái Thịnh Hà Nội: 200.000 đ; Anh Trần Quang Hà, Trung tâm quản lý bay miền Bắc:100.000đ; Chị Nguyễn Lưu Oanh, số 1, ngách 3/75 Thái Hà, Hà Nội 200.000đ; Anh Dương Nhật Minh, 150A Tôn Đức Thắng, Hà Nội: 500.000 đ; Cháu Mai Thùy Dương, lớp 9I trường THCS Trưng Vương, Hà Nội: 100.000 đ; Chị Phạm Thị Trừu, Cục Hải quan Hà Nội: 200.000đ; CB GV Học sinh trường dạy nghề Thăng Long, Hà Nội: 700.000 đ; Cháu Đỗ Hoàng Ly, 83 Ngõ 266 Đội Cấn, Hà Nội: 300.000đ.

Báo Tiền phong xin trân trọng cảm ơn các tấm lòng nhân ái và tiếp tục tiếp nhận sự hỗ trợ, đóng góp của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, ĐT: 04.9434341.

SỐ TÀI KHOẢN: 102010000017796 Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội, Swift Code: ICBVUNVX 142. (Bạn đọc chuyển tiền cần ghi rõ : Ủng hộ đồng bào bị nạn trong cơn bão số 1)

Các văn phòng đại diện báo Tiền phong:

Miền Trung: 19 Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng, ĐT: 0511.828039; TP.HCM: 384/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ĐT: 08.8484366; Tây Nguyên: 26 Trần Nhật Duật, TP Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk, ĐT: 050.950029 , 050. 953670; Đồng bằng Sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ĐT: 071.823829.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.