Bảo tồn phố cổ Chợ Lớn

Toàn cảnh phố cổ Chợ Lớn Ảnh: TL
Toàn cảnh phố cổ Chợ Lớn Ảnh: TL
TP - Ngày 4-6, làm việc về dự án “Ý tưởng thiết kế đô thị bảo tồn và cải tạo khu phố cổ Chợ Lớn”, UBND TPHCM yêu cầu Sở Quy hoạch- Kiến trúc (QHKT) nghiên cứu thiết kế theo hướng bảo tồn và phát triển đời sống, không gian, kiến trúc phố cổ trên cơ sở hài hòa và song hành với nhau.

Ngoài ra, dự án cần được các sở-ngành và cơ quan chức năng góp ý để hoàn thiện trước khi trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Theo Sở QHKT, khu phố cổ Chợ Lớn rộng 68 ha thuộc quận 5 và quận 6, được giới hạn bởi các tuyến đường Tản Đà - Nguyễn Trãi - Phù Đổng Thiên Vương - Hồng Bàng - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Phú Hữu - Tháp Mười - Lê Tấn Kế - Phan Văn Khỏe -Phạm Đình Hổ - Bãi Sậy - đại lộ Võ Văn Kiệt.

Hiện nay, khu phố cổ Chợ Lớn bị lấn chiếm không gian vỉa hè, thiếu chỗ để xe, thiếu không gian công cộng. Đường giao thông được mở rộng đe dọa các công trình, kiến trúc cổ, nhiều công trình xây mới đã phá vỡ không gian kiến trúc nhà cổ…

Trong khi đó, khu phố cổ Chợ Lớn có tiềm năng lớn về du lịch với nhiều di tích lịch sử kiến trúc, ngành nghề truyền thống. Dự án do Sở đề xuất chỉ nghiên cứu thí điểm 3 khu có nhiều di sản nhất với tổng diện tích gần 14 ha.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.