Báo Tuổi trẻ Thủ đô ra mắt chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ

Các đại biểu nhấn nút ra mắt chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ của báo Tuổi trẻ Thủ đô.
Các đại biểu nhấn nút ra mắt chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ của báo Tuổi trẻ Thủ đô.
Chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ của Báo Tuổi trẻ Thủ đô được thiết kế giao diện hướng người truy cập với các mục chính: Khởi nghiệp sáng tạo; Tình nguyện; Nhịp sống trẻ; Tri thức - Giáo dục...

Chiều 24-3, Báo Tuổi trẻ Thủ đô ra mắt chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020); 35 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (26/3/1985- 26/3/2020).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hưng- Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết: “Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã xây dựng đề án chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ với mong muốn góp phần tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp - làm giàu trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô và cả nước.

Đây sẽ là một kênh thông tin hữu ích, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nhân trẻ định hướng, tư vấn chính xác và kết nối kịp thời, để vượt qua thử thách, đi tới thành công; Đồng thời, tạo cơ hội để mọi người tìm hiểu, giới thiệu, phát triển ý tưởng, mô hình, đổi mới sáng tạo, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên”.

Theo đó, chuyên trang điện tử Khởi nghiệp trẻ được thiết kế giao diện hướng người truy cập với các mục chính: Khởi nghiệp sáng tạo; Tình nguyện; Nhịp sống trẻ; Tri thức - Giáo dục; Góc nhìn văn hóa; Nông thôn mới; An toàn giao thông; cùng nhiều chuyên mục có tính sáng tạo khác...

Theo bà Chu Hồng Minh- Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, việc chính thức ra mắt và vận hành chuyên trang Khởi nghiệp trẻ sẽ là một trong những giải pháp để chương trình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên thành phố có thêm nhiều điểm mới, sáng tạo và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG