Bảo vệ khẩn cấp bé ba tuổi nghi bị bạo hành

Bảo vệ khẩn cấp bé ba tuổi nghi bị bạo hành
TP - Ngày 25-6, ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau cho biết, sở này đang phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau bảo vệ khẩn cấp một bé bị bạo hành tại Bệnh viện sản - nhi Cà Mau.

> Cha ném con gái 10 tháng tuổi xuống nền nhà

Cháu Nguyễn Thúy Nhi với những vết đòn roi của cha
Cháu Nguyễn Thúy Nhi với những vết đòn roi của cha .

Ông Sinh cho biết thêm: “Chúng tôi thực hiện thủ tục bảo vệ khẩn cấp cháu bé nghi bị bạo hành Nguyễn Thúy Nhi, 3 tuổi, ở khóm 6, phường 6 (TP Cà Mau) và sẽ được chuyển sang Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau điều trị và bảo vệ”.

Người dân cho hay, ông Nguyễn Dương Hoàng Anh, 33 tuổi, ở khóm 6, phường 6 (TP Cà Mau) thường xuyên bạo hành vợ, con.

Khi bị ông Hoàng Anh hành hạ, vợ là chị Nguyễn Thị Đẹp, 35 tuổi, được người dân cho tiền và khuyên đi nơi khác.

Ba đứa con của chị được mẹ chồng và chồng nuôi dưỡng nhưng bị hành hạ thường xuyên bởi chúng thường khóc la. Ngoài đứa cháu lớn hơn 5 tuổi, tự chăm sóc mình, hai cháu nhỏ bị ông Hoàng Anh đánh tàn nhẫn.

Ngày 21-6, cháu trai út tên Cu Gạch, 16 tháng tuổi, bị chết sau một trận đòn của cha. Người nhà của ông Nguyễn Dương Hoàng Anh đã trình báo Công an phường 6 (TP Cà Mau) thảm cảnh trên.

Ngày 21-6, Công an phường 6 (TP Cà Mau) xác minh, phát hiện bé Nhi có nhiều vết thương do bị đánh, Nhi đã được bảo vệ khẩn cấp và người cô ruột trực tiếp chăm sóc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.