Bão Nangka vào biển Đông

Bão Nangka vào biển Đông
TPO – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết bão Nangka đã đi vào khu vực biển Đông sáng hôm nay, 25/6.

Đến 13 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực biển Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) 190km về phía Tây.

Bão Nangka vào biển Đông ảnh 1
Dự báo hướng đi của bão Nangka trong những ngày tới. Ảnh: Mạng dự báo khí tượng TSR thuộc Đại học London (Anh)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nangka (hay còn gọi là bão số 3) di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 26/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong khoảng từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 3 sẽ có sự chuyển hướng và di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 13 giờ ngày 27/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Mạng dự báo khí tượng TSR của Đại học London (Anh) cũng đưa ra dự báo trong vòng 24 giờ tới bão số 3 sẽ hai lần có sự chuyển hướng và đến hết ngày mai sẽ tiến sát vào bờ, gần khu vực Zhangzou của Trung Quốc. Đến ngày 27/6 bão sẽ di chuyển và trượt dọc theo bờ biển và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào bờ.

MỚI - NÓNG