Bất chấp cách ly xã hội, người dân Hà Nội đổ ra công viên tập thể dục

TPO - Dù chưa hết thời hạn giãn cách xã hội sau Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng người dân vẫn bất chấp, tụ tập đông người tập thể dục tại công viên Thiên Văn Học, thuộc địa phận phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội).
Bất chấp cách ly xã hội, người dân Hà Nội đổ ra công viên tập thể dục ảnh 1 Theo ghi nhận nhiều ngày (từ 19-22/4), dù đang trong thời gian giãn cách xã hội bổ sung sau Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, song nhiều người vẫn tập trung đông người tập thể dục quanh công viên Thiên Văn Học.
Bất chấp cách ly xã hội, người dân Hà Nội đổ ra công viên tập thể dục ảnh 2 Dù trước đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Huy Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết, địa phương thành lập nhiều tổ công tác tuần tra nhắc nhở, xử phạt nhiều trường hợp không thực hiện Chỉ thị số 16, hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Tuy nhiên, theo ghi nhận hằng ngày tại công viên Thiên Văn Học vẫn có hàng nghìn lượt người dân ra đường tập thể dục. 
Bất chấp cách ly xã hội, người dân Hà Nội đổ ra công viên tập thể dục ảnh 3 Nhiều người tụ tập thành nhóm đi dọc công viên và khu đô thị Dương Nội.
Bất chấp cách ly xã hội, người dân Hà Nội đổ ra công viên tập thể dục ảnh 4 Trong khi đó, theo ghi nhận, hàng loạt các công viên khác tại Hà Nội như: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Thống Nhất, Thủ Lệ... đều thực hiện nghiêm. Hằng ngày đều có lực lượng chức năng chốt trực cảnh báo, yêu cầu người dân trở về nhà khi phát hiện, thậm chí xử phạt nhiều trường hợp không chấp hành. Tuy nhiên, tại công viên Thiên Văn Học, thuộc phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội), vẫn rất tấp nập người đi tập thể dục.
Bất chấp cách ly xã hội, người dân Hà Nội đổ ra công viên tập thể dục ảnh 5 Nhiều nhóm thanh niên đá cầu trong khuôn viên khu đô thị Dương Nội.
Bất chấp cách ly xã hội, người dân Hà Nội đổ ra công viên tập thể dục ảnh 6 Nhiều người dẫn trẻ em ra công viên tập thể dục.
 
Bất chấp cách ly xã hội, người dân Hà Nội đổ ra công viên tập thể dục ảnh 7 Biển thông báo không tụ tập đông người nơi công cộng trước cổng công viên Thiên Văn Học nhưng người dân bất chấp.
Bất chấp cách ly xã hội, người dân Hà Nội đổ ra công viên tập thể dục ảnh 8  Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - ông Khổng Minh Tuấn cho rằng, dù nhiều ngày không xuất hiện ca bệnh mới, nhưng vẫn tiềm tàng trong cộng đồng, chưa thể đánh giá hết, vì thế, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết đến hết 30/4.
Bất chấp cách ly xã hội, người dân Hà Nội đổ ra công viên tập thể dục ảnh 9 Liên quan đến nhu cầu tập thể dục, thể thao sau nhiều ngày cách ly xã hội, ông Tuấn cho biết, đã có cảnh báo về việc người chạy trước có thể bắn giọt bắn vào người chạy phía sau, nguy cơ lây nhiễm bệnh. “Tập thể dục thì cố gắng ở trên sân thượng hay tại nhà thôi. Cố gắng thêm mấy ngày nữa. Bao nhiêu công sức thực hiện, bây giờ chỉ cần cố gắng thêm một vài ngày nữa. Nếu không cố được, xảy ra dịch bệnh thì công sức lại đổ sông đổ bể mất cả”, ông Tuấn khuyến cáo.
MỚI - NÓNG