Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định

hàng vạn người dổ về dự phiên chợ Viềng "năm có một phiên" tại Nam Định - Ảnh: Hoàng Long
hàng vạn người dổ về dự phiên chợ Viềng "năm có một phiên" tại Nam Định - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Như thường lệ, mỗi năm chợ Viềng Nam Định chính thức khai hội vào đêm mồng 7, rạng sáng ngày mồng 8 tháng Giêng, tức đêm 31/1, rạng sáng ngày 1/2. Đến hẹn lại lên, từ chiều mồng 7, bất chấp nguy cơ virus corona đang đe doạ, hàng vạn người dân địa phương và du khách khắp nơi lại nô nức rủ nhau về Nam Định để tham dự phiên chợ Viềng đặc biệt cầu may một năm chỉ họp duy nhất một lần, nơi “mua may bán rủi” để rước thêm lộc về nhà mở đầu một năm mới tốt lành.

Tại Nam Định hiện có 2 chợ Viềng là chợ Viềng Phủ nằm ở xã Quang Trung, huyện Vụ Bản và chợ Viềng Chùa nằm ở thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực. Tương truyền, chợ Viềng Phủ Dầy có trước, được hình thành khi vua Quang Trung thần tốc kéo quân Tây Sơn ra Bắc đánh quân Thanh. Khi đến giáp thành Thăng Long vào đêm ngày mồng 7 tháng Giêng, vua cho dừng quân ở khu vực xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định hiện nay để khao quân, bước vào trận đánh cuối cùng.

Người dân địa phương nghe tin liền giết trâu bò, mang đồ đạc đến tặng và cùng mổ bò khao quân.

Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 1

Từ chiều mồng 7 tháng Giêng, du khách đã tấp nập đổ về chợ Viềng - Ảnh: Hoàng Long

Sau đó, tưởng nhớ chiến công đánh bại 20 vạn quân Thanh, người dân lập nên chợ Viềng Phủ, hàng năm họp duy nhất một phiên vào đêm mồng 7, rạng sáng mồng 8 tháng Giêng để cầu may. Cũng theo tương truyền, ban đầu người dân quanh vùng đến chợ chỉ mua thịt bòm, thịt bê và mang đồ đạc, cây cối, hoa màu và vật dụng đến đổi, bán để cầu may chứ không vì lãi lỗ nên tại chợ bán thịt bò, bê và các loại nông cụ, cây cối, vật dụng sinh hoạt gia đình.

Còn chợ Viềng Chùa có sau đó. Nhiều tài liệu để lại còn cho thấy, hai chợ cách nhau con sông Đào, do một năm nước sông dâng cao, người dân phía bên Nam Trực không sang sông họp chợ được nên về khu đất cao cạnh chùa Đại Bi họp chợ và từ đó chợ Viềng Chùa xuất hiện. Tại chợ Viềng Chùa cũng bán chủ yếu là thịt bê, bò và các loại cây, quả, vật dụng cầu may. Tuy nhiên, do chợ họp trên đất Nam Giang là vùng đất có truyền thống về sản xuất cơ khí nên chợ thiên về các vật dụng cơ khí như cuốc, xẻng, dao kéo. Đặc biệt, từ khoảng vài chục năm nay, chợ Viềng Chùa còn được biết đến là một điểm hẹn của giới chơi đồ cổ.

Tên gọi chợ Viềng Phủ và chờ Viềng Chùa xuất phát từ di tích nằm cạnh chợ. Gọi là chợ Viềng Phủ vì nơi đây là nơi có quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, còn chợ Viềng Chùa là nơi có chùa Đại Bi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Du khách muốn đi du Xuân, thưởng ngoạn được cả hai chợ Viềng thì phải di chuyển từ chợ Viềng Phủ vào giữa đêm, sau đó ngược sang Chợ Viềng Chùa cách chợ Viềng Phủ 30km, hướng đi theo Quốc lộ 21 sang tỉnh lộ 55 của Nam Định.

Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 2

Chợ Viềng Phủ gắn với di tích Phủ Dầy thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh - Ảnh: Hoàng Long

Thông tin với Tiền Phong chiều ngày 31/1, ngay trước giờ khai hội chợ Viềng, ông Đỗ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch huyện Vụ Bản cho biết đã nhận được văn bản của Bộ VH-TT-DL về việc dựng tổ chức các lễ hội nếu cần thiết để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng viruts corona.

"Do chợ Viềng Phủ (còn gọi là chợ Viềng Vụ Bản) là lễ hội dân gian, do người dân bản địa xã Quang Trung tổ chức nên chúng tôi không can thiệp được. Huyện tổ chức tuyên truyền để người dân, du khách nắm được tình hình, có biện pháp bảo vệ bản thân".

Cũng theo ông Kỳ, năm nay lực lượng công an Nam Định huy động 600 cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại chợ Viềng Phủ. Lực lượng này sẽ đảm nhận cả công tác tuyên truyền, phòng chống dịch và tham gia xử lý sự cố phát sinh nếu cần thiết.

Tương tự, chợ Viềng Chùa tại xã Nam Giang, huyện Nam Trực vẫn được tổ chức như thường.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nam Định, ông Khương Thành Vinh, tại các điểm đầu, cuối của chợ Viềng Phủ, Viềng Chùa và Phủ Dày đều có chốt y tế và đội phản ứng nhanh trực trong suốt dịp lễ hội. Nhân viên y tế sẽ dùng loa tuyên truyền về phòng chống dịch, giám sát các diễn biến dịch và ứng phó với tình huống phát hiện có người mang triệu chứng dịch.

Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 3

Lực lượng công an tổ chức các chốt chặn kiêm giám sát,xử lý tình huống liên quan đến dịch viêm hô hấp cấp do viruts corona - Ảnh: Hoàng Long

Có mặt tại chợ Viềng Phủ từ 15 giờ chiều ngày 31/1, PV ghi nhận tất cả các tuyến đường đổ về phía chợ Viềng và Phủ Dầy đã chật cứng người. Lượng người mỗi lúc một đông khiến nhiều đoạn đường tắc nghẽn. Đến khoảng 16h chiều 31/1, các phương tiện giao thông qua tỉnh lộ 56 đoạn đường chạy qua chợ Viềng và Phủ Dầy tăng cao chóng mặt. Đây là con đường chính để các người dân từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.... đổ về Nam Định đi chợ Viềng cầu may. Khu vực đoạn đường nằm giữa chợ Viềng xã Trung Thành và Phủ Dầy, xã Kim Thái, do hàng quán ken đặc hai bên đường nên bắt đầu xảy ra tình trạng ách tắc, các phương tiện tham gia giao thông xe máy, ô tô nối đuôi nhau hàng dài nhích từng tí một để được vào bên trong. Lượng người đổ về chợ Viềng đông, kết hợp với những người đi chợ về lưu thông ngược đường về làm cho nhiều đoạn đường chật cứng, các phương tiện không thể di chuyển được.

Đến khoảng 18 giờ tối, ngược ra thành phố Nam Định và đường 55 đi chợ Viềng chùa, dòng người vẫn tấp nập đổ về. Hàng quán tại thành phố Nam Định và khu vực gần chợ đông chặt du khách. Các khách sạn, nhà nghỉ tại thành phố Nam Định đều báo hết phòng.

Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 4

Từ chiều mồng & tháng Giêng, các tuyến đường về 2 chợ Viềng đều đông chặt xe cộ - Ảnh: Hoàng Long

Đến khoảng từ 22 giờ đêm, các ngả đường vào 2 chợ Viềng đều nêm chặt người. Tại chợ Viềng Phủ, dòng người nhích bộ từng bước suốt đoạn đường dài gần 5 km dẫn đến chợ. Còn tại thị trấn Nam Giang thì đông đặc người, xe đến chợ Viềng Chợ. Bất chấp dịch viêm đường hô hấp cấp đang đe doạ và cảnh chen lấn, xô đẩy đến vã mồ hôi giữ tiết trời se lạnh, những khuôn mặt đến chợ vẫn rạng rỡ nụ cười vì được dự phiên chợ cầu may và vì mua được một món đồ lấy may trong dịp năm mới.

Dưới đây là những hình ảnh về phiên chợ đặc biệt "năm có một phiên" tại Nam Định:

Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 5
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 6
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 7 Từ chiều đến hết đêm ngày mồng 7 tháng Giêng, các nẻo đường đến chợ Viềng đều đông chặt người chen lẫn, xô đẩy để vào được chợ - Ảnh: Hoàng Long
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 8
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 9
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 10
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 11
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 12
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 13 Tại chợ bán chủ yếu cây cối, nông cụ, vật dụng sinh hoạt gia đình để làm vật cầu may  - Ảnh: Hoàng Long
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 14 Thịt bê thui là món đặc sản không thể thiếu được trong phiên chợ Viềng tại Nam Định - Ảnh: Hoàng Long
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 15 Hơn chục năm gần đây, chợ Viềng còn được biết đến là nơi trưng bày, giao lưu, buôn bán đồ cổ - Ảnh: Hoàng Long
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 16
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 17
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 18
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 19 Mỗi người đến chợ đều vui mừng vì chon mua được một món đồ vật cầu may trong năm mới - Ảnh: Hoàng Long
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 20
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 21
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 22 Sau khi đi chợ, du khách đều đên Phủ Dày, chùa Đại Bi gần chợ Viềng để đi lễ đầu năm, cầu cho năm mới may mắn, sức khoẻ, thịnh vượng - Ảnh: Hoàng Long
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 23
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 24
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 25
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 26
Bất chấp dịch, hàng vạn người vẫn chen lấn dự chợ Viềng Nam Định ảnh 27 Diểm khác duy nhất của phiên chợ Viềng năm nay là hầu hết du khác đến người bán hàng, lực lượng chức năng đều đeo khẩu trang phòng ngừa viruts corona - Ảnh: Hoàng Long
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.