Bắt đầu giám sát việc thu phí, lệ phí ở các địa phương

Bắt đầu giám sát việc thu phí, lệ phí ở các địa phương
TP- Theo tin từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), hôm nay (14/6), 3 Đoàn công tác của UBTVQH sẽ bắt đầu về làm việc tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư để giám sát việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi.

Ngoài ra, các Đoàn công tác cũng sẽ giám sát tình hình thực hiện pháp luật về phí, lệ phí. Mỗi Đoàn công tác sẽ làm việc tại 2 địa phương, bao gồm: Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang. Sau đó các Đoàn công tác sẽ tiếp tục giám sát những nội dung nêu trên tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Từ 18 - 22/6, UBTVQH sẽ họp phiên thứ 50 để cho ý kiến về một loạt vấn đề quan trọng như:

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XII; Phương hướng, tổ chức và hoạt động của Ban Công tác lập pháp thuộc UBTVQH; Việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; Việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII...

Những nội dung khác sẽ được UBTVQH xem xét tại phiên họp này là: Đề nghị của Ủy ban Pháp luật qua giám sát 2 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và Pháp lệnh Thi hành án dân sự; Xem xét, quyết định thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; Xem xét, quyết định ủy viên Hội đồng Tuyển chọn thẩm phán TANDTC, thẩm phán Tòa án quân sự T.Ư...

Ngoài ra, dự kiến UBTVQH sẽ thảo luận, thông qua Nghị quyết quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Trước đó, UBTVQH đã quyết định kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII, dự kiến khai mạc vào ngày 19/7/2007, với nội dung trọng tâm là công tác tổ chức, nhân sự các cơ quan Nhà nước.

Bên cạnh đó, QH cũng sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết cho QH khóa mới như: Báo cáo kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XII, thẩm tra tư cách ĐBQH và thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách ĐBQH.

 Ngoài ra, QH sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác như: Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2006 và các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007... Dự kiến, kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 3/8.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.