Bắt đối tượng móc điện thoại của đại sứ Argentina

Bắt đối tượng móc điện thoại của đại sứ Argentina
TP - Chiều 10-4, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đối tượng móc trộm điện thoại của đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam Alberto Jaime Kaminker trong Festival Huế 2012 vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 8-4, tại chương trình Lễ hội đường phố thuộc Festival Huế 2012, Nguyễn Văn Ốc (SN 1956, trú Thốt Nốt, TP Cần Thơ) chen vào khoảng trống giữa ngài Alberto Jaime Kaminker và phu nhân đại sứ, vờ chụp ảnh các đoàn nghệ thuật, để móc điện thoại di động hiệu Samsung GT- 19000.

Thời điểm này, đại sứ Cộng hòa Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui, camera nghiệp vụ của công an phía đối diện tình cờ chụp được hình ảnh Ốc trộm tài sản. Trên cơ sở bức hình, Công an TT- Huế bắt được Ốc. Ốc khai nhận còn lấy trộm 5 máy ĐTDĐ, 1 ví da (có 4 triệu đồng, 110 Euro và 18 USD) của người xem chương trình khai mạc Festival Huế 2012 tối 7-4.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.