Bắt được cá gần hai tấn ở Lý Sơn

Ảnh: CTV
Ảnh: CTV
TP – Khoảng 4h30 phút rạng sáng 29-11, một con cá Nạng (thường được gọi là cá ông Nạng) đã sa lưới ngư dân Nguyễn Kiểu (An Vĩnh – Lý Sơn - Quãng Ngãi) khi tàu này đánh bắt cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý.

Theo ông Kiểu, con cá nặng gần 2 tấn và lao động trên tàu đã mất 3 giờ đồng hồ mới kéo được con cá vào cảng Lý Sơn.

Cũng vì quá lớn nên tư thương mua lại con cá đã phải thuê một chiếc cẩu để cẩu con cá này lên bờ và đem vào đất liền bán. Nhiều lão ngư ở Lý Sơn cho biết, đây là con cá Nạng to nhất từ trước đến nay mà họ bắt được.

Theo các nhà khoa học, đây là loại cá lớn, thường sống ở ngoài khơi xa, có con đạt kích thước 6- 8m, có thể húc đổ thuyền đang neo. Còn T.S Võ Sĩ Tuấn - Viện phó Viện Hải dương học Việt Nam tại Nha Trang cho hay, cá Nạng là một loại cá đuối, rất lớn, hiện ở Viện có mẫu vật cá đuối nạng rất lớn đang được trưng bày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG