Bắt gần 5 tấn nầm lợn thối nhập lậu suýt trở thành đặc sản ở Lạng Sơn

Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng và hàng tấn nầm lợn nhập lậu .Ảnh: TL
Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng và hàng tấn nầm lợn nhập lậu .Ảnh: TL
TPO - Trong hai ngày (16 và 17/9), lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển nầm lợn với số lượng lớn bốc mùi hôi thối đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Sáng 17/9, tại km 21, quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tổ công tác thuộc Đội 1, phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô tải BKS 89C-172.44 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Kiểm tra trên xe ô tô có chở 50 bao tải dứa màu xanh, bên trong là nầm lợn được đựng trong thùng xốp trắng bọc băng dính, tổng trọng lượng 2,5 tấn.

Lái xe là Đặng Quang Giáp (SN 1987, trú tại thôn Yến Đô, xã Tân Yên, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khai nhận, số nầm lợn được thu gom ở khu vực biên giới Lạng Sơn đã chuyển sang màu sẫm, bốc mùi hôi thối đang chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Trước đó, ngày 16/9, cũng tại tuyến đường quốc lộ 1A tại khu vực km 37 thuộc xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 23C - 017.84 chở 48 bao tải dứa bên trong có chứa nầm lợn nhập lậu từ Trung Quốc, với tổng trọng lượng 2.352 kg. Trị giá lô hàng khoảng trên 180 triệu đồng.

Các đối tượng buôn bán, vận chuyển gần 5 tấn nầm lợn thối này giao bán cho các nhà hàng, quán ăn đặc sản miền xuôi để biến thành món đặc sản bán kiếm lời.

MỚI - NÓNG