Lạng Sơn:

Bắt giữ 11 tấn nội tạng động vật lậu trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng đang kiểm tra, kiểm đếm số hàng nội tạng động vật .Ảnh: Nông Tùng
Lực lượng chức năng đang kiểm tra, kiểm đếm số hàng nội tạng động vật .Ảnh: Nông Tùng
TPO - Chiều 1/3, Công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khâu lưu thông, đơn vị phối phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường địa phương bắt quả tang xe một xe ô tô đầu kéo chở số lượng lớn nội tạng đông vật trôi nổi.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe ô tô container BKS 98R-009.50 chở trên 11 tấn nội tạng động vật được đóng trong các thùng nhựa và hộp xốp không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên và cho biết đã nhận chở thuê của một đối tượng lạ mặt từ phía biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để vận chuyển đến tỉnh Lạng Sơn tiêu thụ.

Khi vận chuyển qua địa phận tỉnh Quảng Ninh đến khu vực thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, Lạng Sơn thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đây là số nội tang buôn lậu lớn nhất trên địa bàn Lạng Sơn từ trước đến nay bị ngăn chặn trên địa bàn Lạng Sơn.

Hiện nay các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành lập biên bản, điều tra xác minh số hàng hóa trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.