Bắt giữ tàu cá dùng xung điện tận diệt hải sản trên biển Quảng Trị

Tàu cá vi phạm bị lực lượng biên phòng dẫn vào bờ. Ảnh: BĐBP
Tàu cá vi phạm bị lực lượng biên phòng dẫn vào bờ. Ảnh: BĐBP
TPO - Chiều 12/9, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Quảng Trị) cho hay đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh) bắt giữ một tàu cá đang khai thác thủy, hải sản bằng hình thức sử dụng tận diệt của xung điện tại vùng biển của tỉnh này.

Vào 2 giờ 30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Tùng và Công an xã Vĩnh Thái đã lai dắt tàu cá QNg-50010 TS- do ông Võ Lên  làm chủ tàu vào bờ để xử lý sau khi phát hiện chiếc tàu cá này khai thác thủy, hải sản bằng xung điện vào vài giờ trước đó.

Tàu cá của ông Lên dùng 160 m dây điện cùng hệ thống máy phát điện, đồ lặn đánh bắt thủy, hải sản tầng đáy cách xã Vĩnh Thái chừng 3 hải lý. Trên tàu cá này có 6 người là Võ Lên (SN 1970), Võ Văn Chánh (SN 1977), Võ Sáu (SN 1985), Võ Pha (1990), đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; ), Hoàng Văn Hoan (SN 1971, Bố Trạch, Quảng Bình), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1984, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý tàu cá vi phạm theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG