Bắt giữ thêm 25 tấn măng nhiễm lưu huỳnh

Bắt giữ thêm 25 tấn măng nhiễm lưu huỳnh
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục bắt giữ 25 tấn măng tươi có sử dụng chất lưu huỳnh tại huyện miền núi Quan Sơn.

 > Sau vụ măng khô độc, sẽ kiểm tra thịt bò khô, cá biển

Lưu huỳnh không có xuất xứ sử dụng chế biến, bảo quản măng bị thu giữ tại Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam
Lưu huỳnh không có xuất xứ sử dụng chế biến, bảo quản măng bị thu giữ tại Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.

Trước đó, lực lượng QLTT và cơ quan công an cũng vừa phát hiện, bắt giữ hơn 500 kg măng có sử dụng lưu huỳnh để sấy khô, chống mốc, ẩm tại huyện Thọ Xuân.

Cụ thể, ngày 23- 9, tại xã Sơn Thủy (Quan Sơn), tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo cùng công an xã Sơn Thủy vừa tạm giữ đối tượng Hà Văn Liêm (trú tại xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) và thu giữ tang vật là 25 tấn măng tươi đã qua sơ chế, ướp bằng hóa chất độc hại. Số măng này đang được Hà Văn Liêm chuẩn bị bán ra thị trường.

Bước đầu, Hà Văn Liêm khai nhận từ đầu tháng 9- 2012 đến nay đã thu mua măng ở huyện Quan Sơn, sau đó sơ chế bằng chất lưu huỳnh, rồi cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhờ cách sơ chế bằng chất lưu huỳnh, nên măng tươi luôn đẹp mắt, đặc biệt có thể để nhiều tháng vẫn không bị úng, hôi thối.

Cơ quan chức năng phát hiện cả măng khô và măng tươi có sử dụng chất lưu huynh để bảo quản... Ảnh: Hoàng Lam
Cơ quan chức năng phát hiện cả măng khô và măng tươi có sử dụng chất lưu huynh để bảo quản... Ảnh: Hoàng Lam .

Hiện nay, cơ quan chức năng huyện Quan Sơn đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số măng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nêu trên để tiêu hủy; đồng thời thu giữ gần một tạ bột lưu huỳnh của đối tượng Hà Văn Liêm.

Ông Nguyễn Văn Sang- Đội trưởng Đội QLTT số 9 (thuộc Chi cục QLTT Thanh Hóa) cho biết: Đến ngày 24-9, cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, phân tích tỷ lệ thành phần lưu huỳnh thẩm thấu trong măng khô bị thu giữ hôm 18-9 tại hai cơ sở sản xuất măng khô không giấy phép ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân.

  
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.