Bắt giữ xe khách chở động vật hoang dã trái phép

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn động vật hoang dã và nội tạng thối được cất trong cốp xe khác.
Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn động vật hoang dã và nội tạng thối được cất trong cốp xe khác.
TPO - Tin từ Phòng CSGT - Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, ngày 18/6 đơn vị vừa bắt giữ một xe khách giường nằm chở động vật hoang dã và nội tạng thối với số lượng lớn.

Theo, đó khoảng 20h ngày 18/6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A với TP Huế tại Km 22+700, đoạn đi qua địa bàn thôn Nguyệt Biều, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), Đội CSGT tuần tra số 1 đã phát hiện và bắt giữ chiếc xe khách giường nằm Chín Nghĩa mang BKS: 76B - 006.42 do tài xế Lê Văn Liệu (SN 1972), trú tại phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi điều khiển theo hướng Nam - Bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn.


Khi kiểm tra, CSGT phát hiện xe khách này đang vận chuyển nhiều động vật hoang dã và nội tạng không rõ nguồn gốc. Tại hiện trường, chức năng thu giữ 7 con nhím, 4 con chồn hương, 1 thùng chim cu, 2 thùng chim vẹt cùng 10 thùng nội tạng lợn và 10 thùng lợn sữa không có giấy phép kiểm dịch động vật và chứng nhận an toàn thực phẩm.

Bước đầu, lái xe Lê Văn Liệu khai nhận đang trên đường vận chuyển trái phép số hàng hóa trên cho chủ xe để đưa ra một bến xe ở Hà Nội tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đang xử lý, điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).