Bắt hơn tấn gà tươi sống và nội tạng nhập lậu

Bắt hơn tấn gà tươi sống và nội tạng nhập lậu
TPO – Hơn một tấn gà tươi sống và nội tạng động vật được ngâm hóa chất, bọc trong túi nilon và đóng gói trong 20 thùng xốp, vận chuyển bằng xe tải, vừa bị lực lượng liên ngành Công an Hà Nội bắt giữ.

> Gần hai tạ rắn hổ mang chúa lổm ngổm trên xế hộp
> Cận cảnh 'Ông Ba mươi' bị mổ thịt, đông lạnh

Xe tải chở gà lậu, nội tạng hôi thối bị công an phát hiện, tạm giữ
Xe tải chở gà lậu, nội tạng hôi thối bị công an phát hiện, tạm giữ.

Khoảng 9h30 hôm nay (20/4), đội phòng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 7 (thuộc Chi cục quản lý thị trường Công an TP Hà Nội) kiểm tra, tạm giữ ô tô mang BKS 30Z - 5780, chở đầy gà lậu và nội tạng động vật hôi thối.

Xe do Ngô Văn Thanh (SN 1975, ở Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 3 (đoạn qua Dốc Vân, thuộc địa phận huyện Đông Anh Hà Nội) hướng đi Hưng Yên.

Bắt hơn tấn gà tươi sống và nội tạng nhập lậu ảnh 2
Bắt hơn tấn gà tươi sống và nội tạng nhập lậu ảnh 3

Lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng xốp chứa thịt gà tươi sống cùng nội tạng động vật bọc trong túi ni lông, ngâm dung dịch lỏng nghi là hóa chất, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trên mặt các thùng xốp đều ghi chữ Trung Quốc. Ước tính trọng lượng lô hàng trên khoảng hơn một tấn.

Tài xế Ngô Văn Thanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Toàn bộ số hàng trên đều được ghi bằng chữ Trung Quốc bên ngoài bao bì, bốc mùi hôi thối
Toàn bộ số hàng trên đều được ghi bằng chữ Trung Quốc bên ngoài bao bì, bốc mùi hôi thối.

Anh Thanh khai, sáng 20/4 được hai thanh niên thuê chở số hàng trên từ đoạn đường đối diện với nhà nghỉ Vĩnh Phát (nằm trên đường vào Khu công nghiệp Nội Bài, Đông Anh, Hà Nội) đến Phố Nối (Hưng Yên) với giá một triệu đồng.

Hai thanh niên kia chỉ cho biết bên trong thùng xốp là hàng hải sản. Đến khi lực lượng chức năng kiểm tra thì anh Thanh mới biết là gà tươi sống và nội tạng động vật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.