Bất ngờ mai anh đào rực hồng tháng 3 ở Đà Lạt

Săn ảnh mai anh đào
Săn ảnh mai anh đào
TPO - Hàng vạn cây mai anh đào đang đua nở làm rực hồng phố núi Đà Lạt. Đây là điều bất ngờ không chỉ với du khách mà ngay cả người dân Đà Lạt bởi bao năm qua loài hoa này thường nở vào dịp Noel, Tết dương lịch hay muộn nhất là Tết cổ truyền Việt Nam.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, mưa trái mùa cùng thời tiết lạnh kéo dài đã khiến mai anh đào nở muộn và có thể nói là muộn nhất so với mọi năm. Điều thú vị là những ngày này, khi mai anh đào nở rộ thì Đà lạt không còn lạnh lẽo, rét mướt nữa. Bầu trời xanh ngắt, nắng vàng ươm làm phông nền lý tưởng cho triệu triệu đóa hoa màu hồng pha sắc tím khoe sắc. Nói những cánh hoa đào như lời tiễn biệt mùa đông là vì vậy.

Dẫu mai anh đào nở sớm muộn thế nào thì người Đà Lạt và du khách đều háo hức chờ đón. Nhiều du khách dẫu mới đón Tết ở Đà lạt tháng trước nhưng nay hay tin hoa nở đã hồ hỡi quay trở lại, tìm đến những con đường mai anh đào để có được những cảm xúc mới mẻ.

Trên những tuyến đường sắc hồng rợp lối như 3/4, Quang Trung, Tương Phố, Nguyễn Du, Hùng Vương, Trần Quý Cáp, Trần Hưng Đạo, Phó Đức Chính, Lê Đại Hành hoặc ở những khu vực quanh hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm…, nhiều nhà nhiếp ảnh và lữ khách say sưa chụp ảnh những nhành hoa sum suê, tươi thắm được gắn kết bởi vô vàn đóa hoa nhỏ xinh cuốn hút đến lạ lùng. 

Trong làn gió xuân nhè nhẹ, những cánh hoa mỏng manh rơi rơi làm nên sự lãng mạn có một không hai cho thành phố ngàn hoa. Nhiều người say đắm với những khóm mai anh đào nở hồng rực như thắp lửa trong rừng thông, tôn thêm vẻ sang trọng, cuốn hút cho những ngôi biệt thự cổ kiến trúc Pháp.

Đến bây giờ người ta chưa thôi tranh cãi rằng mai anh đào là hoa bản địa hay di thực từ nước ngoài về, chỉ biết chắc rằng nhà nông học Nguyễn Thái Hiến là người đầu tiên đưa mai anh đào từ rừng về phố. Năm 1935, khi làm giám thị lục lộ ở Đà Lạt, thấy loài hoa hoang dại này nở hoa đẹp, có tầm cao và tán tỏa rộng vừa phải, không che khuất cây thông, vốn là loài cây đặc trưng của Đà Lạt, ông đề nghị người Pháp cho trồng dọc tuyến đường từ hồ Xuân Hương lên rạp chiếu phim Hòa Bình và kéo dài đến rạp Ngọc Lan (đường Lê Đại Hành và Nguyễn Chí Thanh ngày nay). Hoa nở vào mùa xuân với thân, cành và sắc hoa giống hoa đào nhưng lại là loài hoa đơn năm cánh tựa hoa mai nên ông đặt tên là mai đào, sau đó một số văn nghệ sỹ thêm chữ anh cho thi vị hơn.

  Mai anh đào đã chạm đến cảm xúc sâu xa của các văn nghệ sĩ khi dừng chân chốn này. Từ đó nhiều ca khúc hay, tác phẩm ảnh, hội họa, văn học đặc sắc đã ra đời và sống mãi với thời gian.

Tuy chỉ là loài cây hoang dại nhưng mai anh đào đã vượt lên muôn vàn loài hoa kiêu sa để trở thành biểu tượng của thành phố hoa; được chọn đặt tên cho những con đường lãng mạn bậc nhất ở Đà Lạt.

Bất ngờ mai anh đào rực hồng tháng 3 ở Đà Lạt ảnh 1

Nhành hoa mai anh đào

Bất ngờ mai anh đào rực hồng tháng 3 ở Đà Lạt ảnh 2
Bất ngờ mai anh đào rực hồng tháng 3 ở Đà Lạt ảnh 3

diện áo dài chụp ảnh hoa

Bất ngờ mai anh đào rực hồng tháng 3 ở Đà Lạt ảnh 4

Đôi lứa bên mai anh đào

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...