Quảng Nam:

Bắt quả tang bán động vật quý hiếm

Bắt quả tang bán động vật quý hiếm
TP - Ngày 14/1, tại trạm dừng chân Mai Linh Bù Đăng (huyện Bù Đăng, Bình Phước), cơ quan chức năng bắt quả tang một cơ sở kinh doanh bày bán động vật nguy cấp, quý hiếm, được pháp luật bảo vệ. 

Ngày 14/1, tại trạm dừng chân Mai Linh Bù Đăng (huyện Bù Đăng, Bình Phước), Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh Bình Phước, công an huyện Bù Đăng và hạt kiểm lâm huyện Bù Đăng bắt quả tang một cơ sở kinh doanh bày bán động vật nguy cấp, quý hiếm, được pháp luật bảo vệ. 

Tang vật tịch thu gồm hai bình ngâm rắn hổ mang chúa, ba móng gấu, 32 nanh heo rừng và một số sản phẩm mỹ nghệ làm từ các loại gỗ quý, hiếm.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an Quảng Nam) cho biết: Qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thịt gia súc, gia cầm của ông Lê Hồng Phương (28 tuổi, trú tại khối 4, thị trấn Núi Thành, H.Núi Thành) làm chủ có 6 cá thể động vật hoang dã đã bị xẻ thịt, đang đông lạnh chờ tiêu thụ. 

Trong đó, có 3 con mang, 3 con nhím với tổng trọng lượng gần 50 kg. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở đồng thời tịch thu toàn bộ số thịt để xử lý.

MỚI - NÓNG