Bắt quả tang cơ sở giết mổ heo bệnh

Hàng chục con heo bệnh nằm la liệt trong chuồng chờ giết mổ
Hàng chục con heo bệnh nằm la liệt trong chuồng chờ giết mổ
TPO - Ngày 21/9, Các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và chính quyền phường Long Bình đã tiến hành tiêu hủy 40 con heo bệnh. Đây là số heo tịch thu từ một cơ sở giết mổ gia súc trái phép.  

Trước đó vào sáng cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và thú y và Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai, cùng các cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện một cơ sở giết mổ heo không phép tại KP2, phường Long Bình (TP Biên Hòa) đang giết mổ hàng chục con heo bệnh..

Tại hiện trường, có 40 con heo loại từ 60-80 kg đang chờ được giết mổ. Lực lượng thú y xác định số heo trên đều có biểu hiện bị bệnh, yếu sức.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở là vợ chồng ông Công Đào Ngọc Ninh (34 tuổi quê Hưng Yên) và bà Trịnh Thị Thơm (29 tuổi, quê Ninh Bình) khai nhận, số heo trên được mua từ một thương lái với giá 20 ngàn đồng/kg và không biết nguồn gốc từ đâu.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số heo trên đưa đi tiêu huỷ.  

MỚI - NÓNG