Bắt quả tang hai cơ sở sang chiết gas lậu quy mô lớn

Hiện trường tại cơ sở sang chiết gas quy mô lớn
Hiện trường tại cơ sở sang chiết gas quy mô lớn
TP - Chiều 3-5, Công an TX Thuận An bắt quả tang một cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn tại khu dân cư Việt- Sing, thuộc khu phố 4, phường An Phú, TX Thuận An.

> Xóa một điểm sang chiết gas lậu

Tại hiện trường, công an phát hiện 5 công nhân đang tiến hành sang chiết gas trái phép trong căn phòng rộng khoảng 20 m2 cùng 2.450 bình gas mini loại 220 g, 18 bình gas loại 45 kg, 31 bình gas loại 12 kg, 6 bộ dụng cụ sang chiết gas và 6 cân đồng hồ kiểm tra trọng lượng.

Công an đã tạm giữ hiện vật cùng các đối tượng: Vũ Văn Cao (SN 1987, quê Quảng Ninh), Phạm Văn Dân (SN 1987, quê Thái Bình), Nguyễn Văn Chiện (SN 1976, quê Thái Bình), Nguyễn Văn Khiêm (SN 1984, quê Thái Bình), Cao Bá Phương (SN 1977, quê Thanh Hoá).

Các đối tượng khai làm công cho một người tên Tuân, trung bình mỗi ngày sang chiết được 1.000 bình gas và được trả tiền công 100.000 đồng/ngày.

Sáng cùng ngày, Công an TX Thuận An cũng bắt quả tang hai vợ chồng Vũ Thị Thuý (SN 1983, quê Thái Bình) và chồng là Nguyễn Hữu Thành (SN 1975, quê Quảng Nam) đang tổ chức sang chiết gas trái phép từ bình gas loại 12 kg sang bình gas mini loại 220 g.

Tại đây, có 2 bộ dụng cụ đang trong tình trạng sang chiết, 359 bình gas mini, trong đó có 159 bình gas mini đã được nạp gas. Trung bình mỗi ngày cặp vợ chồng này sang chiết được 2 bình gas 12 kg thành hơn 100 bình gas mini.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.