Bắt quả tang vụ mông má cả tấn khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt

lập biên bản vụ trộn đất đỏ Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc
lập biên bản vụ trộn đất đỏ Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc
TPO - Quy trình mông má cả tấn khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt được thực hiện khá công phu ngay tại quầy mua bán khoai tây ở Chợ Nông sản Đà Lạt.

Chiều ngày 21/8, tiến hành kiểm tra đột xuất tại quầy số 19 (do bà Đoàn Thị Chè, 56 tuổi làm chủ) ở Chợ Nông sản Đà Lạt (Lâm Đồng), Công an TP. Đà Lạt đã bắt quả tang vụ trộn đất đỏ Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc rồi bán lại cho người khác đưa ra thị trường tiêu thụ, đánh lừa người tiêu dùng.

Bắt quả tang vụ mông má cả tấn khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt ảnh 1 Khoai tây Trung Quốc

Tại hiện trường một nhóm lao động đã cho khoai tây Trung Quốc vào máy chuyên dùng để rửa sạch, mỗi đợt rửa được khoảng 100kg, thời gian từ 3 đến 4 phút/đợt tùy vào kích thước khoai tây.

Bắt quả tang vụ mông má cả tấn khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt ảnh 2 Cho khoai tây Trung Quốc vào máy chuyên dùng để rửa

Sau đó phủ đất đỏ Đà Lạt lên khoai tây Trung Quốc.

Bắt quả tang vụ mông má cả tấn khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt ảnh 3 Phủ đất đỏ Đà Lạt lên khoai Trung Quốc

  Theo hóa đơn chứng từ, bà Trần Thị Thùy Trang mua khoai tây Trung Quốc với giá hơn 3.700đồng/kg. Bà  Chè trình bày với cơ quan chức năng là mua lại khoai tây Trung Quốc với giá 7.000 đồng/kg. Sau khi mông má thì bán lại cho người khác với giá khoảng 8.000 đồng/kg để đưa ra thị trường tiêu thụ. Trong khi giá khoai tây Đà Lạt ngoài thị trường lên tới 20.000 đồng/kg.  

Công an TP. Đà Lạt đã tiến hành lập biên bản để xử lý vụ việc; đồng thời tạm giữ 1 máy rửa khoai tây, 1 máy nổ và 1 tấn khoai tây Trung Quốc tẩm đất đỏ Đà Lạt.

Bắt quả tang vụ mông má cả tấn khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt ảnh 4 Máy nổ bị tạm giữ

Được biết bà Chè kinh doanh khoai tây tại Chợ Nông sản Đà Lạt đã nhiều năm nhưng chưa có giấy phép kinh doanh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.