Bắt sáu người trong vụ hỗn chiến trên bờ đê

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến
Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến
TPO - Theo Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội), sáu đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở đê Tả Đáy, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã bị bắt.

Thượng tá Hải cho biết, sau hai ngày xảy ra sự việc, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được sáu người. Tuy nhiên, danh tính những người này chưa được nhà chức trách tiết lộ.

Ngoài nhóm người này, công an đang truy lùng thêm bốn người có liên quan trực tiếp đến vụ hỗn chiến lúc rạng sáng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cố ý hủy hoại tài sản và tàng trữ vũ khí trái phép.

"Chúng tôi xác định có tiếng súng tự chế nổ ở thời điểm đó. Công an đã thu được các loại hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt tại hiện trường", Thượng tá Hải nói.

Cũng theo ông Hải, cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra với bốn tội danh: Gây rối trật tự công cộng, Cố ý hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và Tàng trữ vũ khí trái phép. Bốn người liên quan trực tiếp đến vụ án hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, đêm 1-4, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1970) và anh Nguyễn Đắc Thọ (SN 1978), đều trú ở Đồng Mai, quận Hà Đông lái xe ô tô Innova BKS 29A-302.28 của chị Hằng đi từ Hà Đông lên Sơn Tây đòi tiền nhưng không đòi được.

Đến 23h ngày 1-4, anh Thọ và chị Hằng về đến đê Tả Đáy, thuộc địa phận thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức thấy có mấy khúc gỗ chặn đường. Anh Thọ dừng xe lại thì bị bảy thanh niên dùng kiếm, dao, gậy đập phá xe ô tô. Chị Hằng hô cướp, bảo Thọ lái xe chạy khoảng 100 mét qua cầu Võng, xã Đồng Mai, Hoài Đức thì dừng xe.

Hằng gọi điện cho Nguyễn Đắc Sơn (SN 1966, ở tổ 2, phường Đồng Mai, quận Hà Đông) cùng Nguyễn Quang Niên (SN 1970, ở Đồng Mai, quận Hà Đông) đi xe ô tô Camry BKS 30N-8430; Phùng Khắc Thuận (SN 1983, ở tổ 5, Đồng Mai, quận Hà Đông) điều khiển xe ô tô Kia BKS 29A-334.72; Hà Đình Tùng (SN 1990, ở Biên Giang, Hà Đông) đi xe ô tô Yaris BKS 30T-6654; Phạm Văn Trọng (SN 1987, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ) điều khiển xe ô tô taxi hãng Rồng Vàng BKS 29A-170.85 lên giải quyết.

Lúc này, có khoảng 20 thanh niên chặn phía trước và phía sau các xe ô tô, dùng mã tấu, gậy đập phá năm xe ô tô trên phá hỏng cửa kính, đèn pha, đèn chiếu hậu, nắp capô của các xe trên và gây thương tích cho anh Phạm Văn Trọng (SN 1987, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ) và anh Nguyễn Quang Niên (SN 1970, ở Đồng Mai, quận Hà Đông). Tổng thiệt hại tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng PC45 phối hợp Công an huyện Hoài Đức khẩn trương điều tra, bước đầu đã ra lệnh truy bắt bốn đối tượng, gồm: Vũ Ngọc Trung (SN 1981, ở tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, Hoà Bình), Tạ Công Hạnh (SN 1971), Tạ Duy Tĩnh (SN 1994) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1989), đều ở Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức về hành vi huỷ hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.